Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hành khách cầu cứu trên du thuyền bị 4 nước hắt hủi vì virus corona

(Dân sinh) - Thái Lan là quốc gia mới nhất từ chối cho du thuyền Westerdam cập cảng vì lo ngại có hành khách trên tàu nhiễm virus corona.

 Zing.vn đưa tin, đề phòng rủi ro một số hành khách trên tàu Westerdam nhiễm virus corona, Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 11/2 đã ra chỉ thị từ chối cho tàu cập cảng gần Bangkok, theo Bloomberg.

 Du thuyền chở 2.257 hành khách và thủy thủ đoàn của hãng Holland America Cruise liên tục bị từ chối cập cảng tại 4 nước sau gần 2 tuần lênh đênh trên biển. Trước Thái Lan,  tàu đã xin cập cảng tại Guam, Manila (Philippines) và Yokohama (Nhật Bản) nhưng đều không được chấp nhận.

Hành khách cầu cứu trên du thuyền bị 4 nước 'hắt hủi' vì virus Corona - Ảnh 1.

Du thuyền MS Westerdam của công ty Holland America, cũng thuộc tập đoàn Carnival đang có tàu bị cách ly ở Yokohama. Ảnh: Holland America.

Không cho cập cảng và cách ly du thuyền là biện pháp mới nhất của chính phủ nhiều nước nhằm khống chế dịch virus corona. Kể từ khi bùng phát vào tháng 12/2019 ở Vũ Hán (Trung Quốc), đến nay hơn 43.100 ca nhiễm đã được ghi nhận trên toàn thế giới, với số người tử vong lên hơn 1.000 trường hợp.

Hãng Holland America Line là công ty con của tập đoàn Carnival. Diamond Princess, một du thuyền khác của hãng này cũng đang bị cách ly tại Yokohama. Tàu chở 3.700 hành khách và thủy thủ đoàn. Giới chức Nhật Bản đã phát hiện được hơn 130 ca dương tính.

Trên tàu Westerdam, nhiều hành khách sau khi nghe tin Thái Lan không cho cập cảng đã cảm thấy tuyệt vọng.

"Thật căng thẳng. Chúng tôi đã lênh đênh trên biển suốt 14 ngày tính đến thứ sáu vừa qua. Trên tàu không có hành khách nào ốm. Westerdam chủ yếu có khách Mỹ, Australia và Anh chưa từng tiếp xúc với Trung Quốc đại lục mà chỉ đến Hong Kong rồi lên thẳng tàu", một hành khách cho biết.

Trong một thông báo đêm 10/2, Holland America Line cho biết tàu đang trên đường đến cảng Laem Chabang, cách Bangkok hơn 80 km về phía đông. Hành khách sẽ xuống tàu và kết thúc hành trình vào ngày 13/2. Đơn vị điều hành cho biết tàu không bị cách ly và không có lý do gì để nghi ngờ trên tàu xuất hiện ca nhiễm virus corona.

Tàu Westerdam rời Hong Kong ngày 1/2 với hải trình đi qua Đài Loan và Nhật Bản kéo dài 14 ngày. Tàu có 1.455 khách và 802 nhân viên, với lịch trình kết thúc ở Yokohama vào ngày 15/2. Hãng khẳng định trên tàu có đủ nhiên liệu và lương thực để duy trì hoạt động đến ngày cuối của hải trình.

Trong một bài viết khác, cũng trên Zing.vn thông tin,4 địa điểm đã từ chối du thuyền MS Westerdam, gồm Nhật Bản, Đài Loan, Philippines và đảo Guam của Mỹ, theo Daily Mail.

Tàu MS Westerdam rời Singapore vào ngày 16/1, bắt đầu chuyến đi kéo dài 30 ngày vòng quanh châu Á. Tuy nhiên, sau khi rời Hong Kong vào ngày 1/2, con tàu bị các cảng ở Philippines và Đài Loan "quay lưng" do lo ngại có thể có hành khách nhiễm virus corona trên tàu, theo CNN.

Tại Hong Kong, con tàu trả 1.254 khách và đón 768 người trước khi khởi hành hôm 1/2, theo thông tin từ công ty du lịch Holland America Line. Không có dấu hiệu cho thấy bất kỳ hành khách đã hoặc đang ở trên tàu bị nhiễm bệnh, công ty này viết trên Twitter.

Dịch bệnh corona đã dẫn đến những vụ việc du thuyền bị cách ly, không được cập bến do các ca nhiễm hoặc nghi nhiễm virus.

Trước đó, 3.600 người trên du thuyền World Dream được rời khỏi thuyền vào cảng Hong Kong ngày 9/2, sau khi thủy thủ đoàn có xét nghiệm âm tính với virus corona. Du thuyền bị cách ly 4 ngày vì 8 hành khách được phát hiện dương tính với virus corona trong chuyến đi trước đó của tàu.

Ngày 10/2, giới chức y tế xác nhận thêm 66 ca dương tính với chủng virus corona mới, nâng tổng số trường hợp nhiễm trên du thuyền lên 136.

Du thuyền này bị cách ly từ ngày 4/2 sau khi được giới chức Hong Kong thông báo có một bệnh nhân nhiễm virus corona từng ở trên tàu.

Du thuyền chở hơn 3.700 người trong đó có hơn 2.600 hành khách. Gần một nửa số người ở trên tàu là công dân Nhật Bản.

Hành khách và thủy thủ đoàn trên du thuyền sẽ được cách ly thêm 9 ngày nữa. Giới chức Nhật Bản sẽ cân nhắc việc chấm dứt lệnh cách ly vào ngày 19/2.