Quay lại Dân trí
Dân Sinh

H'Lan thoát nghèo nhờ mô hình nuôi gà

Sau khi được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật về chăn nuôi gà, H’Lan bon B’dơng xã Quảng Khê (Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) được hỗ trợ giống gà với số lượng 500 con. Kết thúc lứa nuôi đầu tiên chị đã thành công. Chị tiếp tục được cấp giống lần hai và cũng thành công.

Từ kiến thức, kinh nghiệm thực tế từ 2 lứa gà, H'Lan đã mạnh dạn đầu tư mua gà giống và mở rộng chuồng trại để chăn nuôi. Lứa nuôi hiện tại có khoảng 1.000 con, chi phí đầu tư hết 13 triệu đồng tiền giống.

H'Lan thoát nghèo nhờ mô hình nuôi gà - Ảnh 1.

H'Lan chăm sóc đàn gà.

Theo chị H'Lan, sau 3 tháng nuôi, gà thường đạt trọng lượng trung bình từ 2 – 2,6 kg/1 con, lúc đó có thể xuất chuồng. Theo tính toán, với giá gà tại chuồng hiện nay vào khoảng từ 60.000 – 65.000 đồng/kg, sau mỗi lứa nuôi, trừ các khoản chi phí, chị cũng thu lãi trên 20.000 đồng/con. Lứa gà này sau 3 tháng, hứa hẹn sẽ đem về cho chị tầm 20 triệu đồng tiền lãi. Tính ra mỗi năm, nếu chăn nuôi tốt chị sẽ có 3 - 4 lứa gà, mang về lợi nhuận khoảng 60 - 80 triệu đồng. So với hoàn cảnh gia đình chị, số tiền này là rất lớn và trước đây chị không bao giờ dám mơ tới.

H'Lan cho biết: Chăn nuôi gà lai chọi không khó lắm. Chủ yếu là mình chú ý phòng bệnh, làm vệ sinh sạch sẽ chuồng trại. Cho gà ăn cám, uống nước phải đầy đủ, gà sẽ mau lớn và đạt trọng lượng. Gà lai chọi là giống gà sinh trưởng tốt, thích nghi được với các diễn biến thời tiết trong năm tại địa phương. Loại gà này có thể nuôi với mật độ dày, nên rất phù hợp với điều kiện ít vốn, quy mô nhỏ như gia đình chị H'Lan. Đầu ra của gà lai chọi cũng tương đối tốt, các thương lái thường đặt trước với người nuôi nên đến kỳ xuất chuồng, thương lái đến tận nhà thu mua.

Bên cạnh nuôi gà lai chọi, chị còn đầu tư mở rộng khu vực chuồng trại để nuôi thêm gà thả vườn. Mỗi lứa chị thả 500 con gà mía, mang lại nguồn thu trên dưới 10 triệu đồng.

Chị H'Lan hiện cũng tiếp cận và vay vốn của ngân hàng chính sách xã hội để đầu tư phát triển cây cà phê. Nhờ có vốn, có phân gà để chăm sóc, nên vườn cà phê của gia đình chị được đầu tư tươm tất, phát triển tốt. Dự tính, mùa cà phê năm nay gia đình chị thu hoạch trên 7 tấn cà phê. "Với mô hình nuôi gà ban đầu nay gia đình tôi đã chính thức thoát nghèo bền vững", chị H'Lan phấn khởi nói.

Với vốn kinh nghiệm và kỹ thuật chăn nuôi gà đúc kết được, chị H'Lan hướng dẫn cho nhiều chị em trong bon cách nuôi gà. Hiện nay chị đã tập hợp được 11 hộ nghèo trong bon để thành lập nhóm hội cùng tham gia mô hình chăn nuôi gà lai chọi. Nhờ đó, cuộc sống của một số hộ đã từng bước được cải thiện, vươn lên thoát nghèo.