Quay lại Dân trí
Dân Sinh

HLV Park Hang Seo bị AFC cấm chỉ đạo 4 trận; Công Phượng được AFC ngợi ca

(Dân sinh) - HLV Park Hang Seo đã bị AFC cấm chỉ đạo trong 4 trận giao hữu kế tiếp của các ĐT Việt Nam sau những tình huống phản đối trọng tài ở chung kết SEA Games 30. Trong khi đó trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á đánh giá Công Phượng là một trong 6 tiền đạo đáng xem nhất tại vòng bảng AFC Cup 2020.

Thông tin trên Vov cho biết, tại trận chung kết SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia, HLV Park Hang Seo đã có nhiều tình huống không hài lòng với các quyết định của trọng tài. Sau tình huống phản ứng gay gắt với trợ lý trọng tài ở những phút cuối cùng, ông Park đã bị truất quyền chỉ đạo. 

HLV Park Hang Seo bị AFC cấm chỉ đạo 4 trận; Công Phương được AFC ngợi ca - Ảnh 1.

Sau những cuộc nhóm họp của Ủy ban kỷ luật AFC, AFC đã quyết định đưa ra án phạt cấm chỉ đạo 4 trận với HLV trưởng của ĐT Việt Nam.

Tuy nhiên, án phạt này sẽ chỉ áp dụng ở các trận giao hữu còn ở những giải chính thức như vòng loại World Cup 2022 thì thầy Park vẫn được chỉ đạo các học trò bình thường. Bên cạnh đó, HLV Park Hang Seo cũng bị phạt 5000 USD. AFC đưa ra cảnh báo nếu còn tiếp tục có những hành động nóng này trên sân, thầy Park sẽ phải nhận những án phạt nặng hơn. 

Như vậy, HLV Park Hang Seo sẽ không thể trực tiếp chỉ đạo các cầu thủ Việt Nam trong trận giao hữu với Iraq vào ngày 26/3 tới. HLV người Hàn Quốc sẽ chỉ có thể trở lại băng ghế chỉ đạo ở trận đấu ĐT Việt Nam gặp ĐT Malaysia ở vòng loại World Cup 2022 vào ngày 31/3.

HLV Park Hang Seo bị AFC cấm chỉ đạo 4 trận; Công Phương được AFC ngợi ca - Ảnh 2.

6 tiền đạo đáng xem nhất ở vòng bảng AFC Cup 2020 khu vực Đông Nam Á (theo AFC).

Trong khi đó, theo Zing.vn cho biết, AFC Cup 2020 là lần đầu tiên Công Phượng góp mặt ở sân chơi châu lục. Anh sẽ cùng CLB TP.HCM thi đấu trận mở màn bảng F gặp chủ nhà Yangon United vào chiều 11/2. Anh được trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) liệt kê vào danh sách 6 tiền đạo đáng xem nhất ở vòng bảng.

"Tiền đạo danh tiếng trong nhiều năm của bóng đá Việt Nam Nguyễn Công Phượng chuẩn bị có màn ra mắt sân chơi AFC Cup sau khi gia nhập TP.HCM dưới dạng hợp đồng cho mượn. Anh không thể hiện được gì nhiều khi thi đấu ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Bỉ, và chỉ dưới màu áo đội tuyển quốc gia, Phượng mới có màn trình diễn tốt nhất", trang chủ AFC viết.

"Là một phần trong chiến tích Á quân U23 châu Á 2018, Công Phượng tiếp tục ghi bàn trong hành trình giành chức vô địch AFF Cup của đội tuyển. Không chỉ mạnh về tốc độ, Công Phượng còn xuất sắc ở khả năng kiểm soát bóng và hứa hẹn sẽ giúp TP.HCM mạnh mẽ hơn ở AFC Cup mùa này", AFC nhận xét.

Cùng tham dự mặt trận Đông Nam Á ở đấu trường AFC Cup với TP.HCM còn có Quảng Ninh, đội cũng sẽ có trận ra mắt vào chiều 11/2 gặp Bali United trên sân của Indonesia.

Bên cạnh Công Phượng, 5 cầu thủ còn lại được AFC liệt kê vào danh sách đáng xem gồm Ilija Spasojevic (Bai United), Than Paing (Yangon), Stephan Schrock (Ceres Negros), Befolo Mbarga (Preah Khan Reach Rieng FC, Campuchia), Stipe Plazibat (Hougang United).