Quay lại Dân trí
Dân Sinh

HLV Park Hang Seo xoá đi làm lại

(Dân sinh) - Từng công bố danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam từ hồi tháng 8, nhưng HLV Park Hang Seo buộc phải lên một danh sách hoàn toàn mới cho đợt hội quân vào giữa tháng 11 sắp tới. Một số cầu thủ mất cơ lên tuyển, nhưng cũng có những người lại được được nhận tin vui.

Danh sách mới

Trước đó, nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, căn cứ đề xuất của HLV trưởng Park Hang Seo, LĐBĐ Việt Nam đã trình Tổng cục TDTT ra quyết định tập trung ĐTQG đợt 1/2020.

Ở bản danh sách này, đội tuyển Việt Nam có 36 cầu thủ, trong đó dễ dàng nhận thấy sự góp mặt của những cựu binh giàu kinh nghiệm như hậu vệ Quế Ngọc Hải, Vũ Văn Thanh, Bùi Tiến Dũng, tiền vệ Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Trọng Hoàng, tiền đạo Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng…

Một số cầu thủ trưởng thành từ U22 Việt Nam cũng được HLV Park Hang Seo tiếp tục tin tưởng như thủ môn Nguyễn Văn Toản, hậu vệ Hồ Tấn Tài, Bùi Hoàng Việt Anh, tiền vệ Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Hoàng Đức, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh…

Bên cạnh đó, sự hiện diện của khá nhiều tân binh được kỳ vọng mang đến làn gió mới cho đợt tập trung của đội tuyển. Đó là những cái tên như hậu vệ Đào Văn Nam, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh và gây chú ý hơn cả là tiền đạo Nguyễn Xuân Nam - chân sút từng là vua phá lưới giải U19 Đông Nam Á 2011 trong màu áo U19 Việt Nam và mới đây nhất là vua phá lưới giải hạng Nhất 2019 trong màu áo CLB Phố Hiến.

Tuy nhiên, do vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020 bị huỷ vì dịch Covid-19, nên bản danh sách tập trung trên đã phải huỷ. HLV Park Hang Seo và các cộng sự buộc phải xây dựng bản danh sách mới, dựa trên phong độ của các cầu thủ ở thời điểm trước đợt tập trung.

"Do V-League có nhiều biến động và các CLB cũng thể hiện phong độ không giống nhau nên ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam sẽ gần như phải xóa đi làm lại danh sách từ đầu. Khá đáng tiếc khi một vài tân binh của lần hội quân hụt vào giữa tháng 8 sẽ mất tên vì chơi không tốt trong thời gian qua. Ngược lại, sẽ có một số gương mặt mới, thể hiện tốt năng lực được triệu tập", một lãnh đạo VFF cho biết.

HLV Park Hang Seo xoá đi làm lại - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam lên kế hoạch tập trung sau V-League

Không giao hữu quốc tế

Theo kế hoạch, VFF và HLV Park Hang Seo quyết định triệu tập ĐTQG ngay sau khi V-League 2020 kết thúc. Đợt tập trung này dự kiến diễn ra từ ngày 15/11 tại Hà Nội, với quân số từ 30-40 cầu thủ.

Mục đích chính của đợt tập trung lần này của đội tuyển Việt Nam là kiểm tra phong độ các cầu thủ, thử nghiệm những gương mặt mới cũng như lối chơi mới ở đội tuyển.

HLV Park Hang Seo từng nhiều lần nhấn mạnh đội tuyển Việt Nam phải thay đổi chiến thuật, khi các đối thủ trong khu vực đã biết cách bắt bài. Chính vì thế, nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2021 diễn ra vào tháng 4 năm sau, chiến lược gia người Hàn Quốc có thể bắt đầu tiến hành những thay đổi về lối chơi ngay trong đợt tập trung tới.

Do dịch Covid-19 nên VFF chưa thể liên hệ đội bóng nước ngoài làm quân xanh cho tuyển Việt Nam. Vì thế, nhiều khả năng trong đợt tập trung 1 tháng sắp tới, thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ đá nội bộ hoặc có những trận giao hữu với các đội V-League.

"Chúng tôi rất muốn nhưng vì điều kiện khách quan không cho phép. Năm 2020, Việt Nam đã phải hủy hai trận giao hữu gặp tuyển Iraq và sau đó là tuyển Kyrgyzstan vì ảnh hưởng của Covid-19. Đội nào vào Việt Nam cũng phải cách ly 2 tuần. Còn đội Việt Nam muốn đi nước ngoài cũng có thể đi được, nhưng không có chuyến bay thương mại trở về Việt Nam. Vì thế, phương án được đặt ra là chỉ đá với nội bộ đội tuyển. Kể cả tổ chức đá tập với một CLB nào đó trong nước vào thời điểm tháng 11 cũng khó vì các đội đã tạm giải tán sau mùa giải", Tổng thư ký VFF cho biết.

Dù chủ yếu tập chay, nhưng đợt tập trung này có ý nghĩa quan trọng trong chiến dịch chuẩn bị cho AFF Cup 2021 của đội tuyển Việt Nam. Trước đó, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã gửi thông báo chính thức tới các liên đoàn bóng đá thành viên về thời điểm tổ chức AFF Cup. Theo đó, giải đấu hàng đầu khu vực cấp độ ĐTQG sẽ diễn ra từ ngày 11/4 đến 8/5 năm 2021.

2021 là năm vô cùng bận rộn với đội tuyển Việt Nam. Thầy trò HLV Park Hang Seo phải tham dự ít nhất 4 giải đấu gồm AFF Cup, vòng loại World Cup dành cho ĐTQG và vòng loại U23 châu Á, SEA Games 31 cho đội U22/U23. Nếu vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, thầy trò HLV Park Hang Seo tiếp tục tham dự vòng loại cuối cùng (vẫn diễn ra trong năm 2021).