Quay lại Dân trí
Dân Sinh

HLV Than Quảng Ninh: Tập trung chống Covid-19 đi, V.League chỉ là thứ yếu!

Diễn biến khó lường của dịch Covid-19 khiến VPF phải đưa ra phương án tổ chức tập trung lượt đi V.League 2020 ở khu vực miền Bắc.

Theo đó, V.League có thể sẽ được tổ chức trên 7 sân vận động. Dựa theo vùng miền, mỗi sân sẽ được 2 đội bóng sử dụng, gồm: Thanh Hóa (Thanh Hóa, SLNA), Thiên Trường ( DNH Nam Định, HAGL), Lạch Tray (Hải Phòng, Quảng Nam), Cẩm Phả (Than Quảng Ninh, SHB Đà Nẵng), Hàng Đẫy (Hà Nội, Viettel), PVF (HL Hà Tĩnh, B.Bình Dương), Mỹ Đình (TP.HCM, Sài Gòn).

Ngoài ra, VPF cũng dự phòng thêm sân Việt Trì ở tỉnh Phú Thọ. Các sân vẫn đóng cửa với khán giả và lượt đi V.League dự kiến diễn ra từ 15/4 đến 29/5, hoặc từ 1/5 đến 28/6, tùy theo tình hình dịch bệnh.

HLV Than Quảng Ninh: Tập trung chống Covid-19 đi, V.League chỉ là thứ yếu! - Ảnh 1.

Các CLB phải chấp nhận việc thi đấu không khán giả trong hoàn cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến khó lường.

Trước kế hoạch được ban tổ chức đưa ra vào ngày 25/3, hiện tại các CLB đều đang trong thời gian bàn bạc, tính toán trước khi có ý kiến phản hồi. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi việc tổ chức theo phương án nêu trên đều có những mặt lợi – hại nhất định với mỗi đội bóng. Đặc biệt trong hoàn cảnh tất cả cũng đang phải chung tay đẩy lùi dịch Covid-19, trước khi nghĩ đến chuyện khi nào V.League có thể trở lại.

Nói về phương án tổ chức thi đấu tập trung ở miền Bắc, Giám đốc điều hành CLB HAGL, ông Nguyễn Tấn Anh chia sẻ lại quan điểm của bầu Đức về vấn đề này:

"Hiện nay Chính phủ đang có chủ trương cả nước cùng chung tay chống dịch, nên chưa biết tình hình thế nào. Tạm thời CLB sẽ chờ theo dõi tình hình, rồi mới đưa ra ý kiến với truyền thông về kế hoạch này. Trước mắt phải ủng hộ chủ trương chung đã. Sau khi chống dịch thành công thì chúng ta mới bàn đến các phương án, chứ bàn trước thì cũng không hay".

HLV Than Quảng Ninh: Tập trung chống Covid-19 đi, V.League chỉ là thứ yếu! - Ảnh 2.

Cũng có quan điểm như trên, HLV Văn Sỹ của DNH Nam Định cho biết đội bóng sẽ cùng nhau thảo luận trước kế hoạch mới này.

"VPF có gửi công văn để tham khảo ý kiến các CLB, DNH Nam Định đã nhận được vào chiều tối qua (25/3). Dự kiến ban lãnh đạo sẽ có cuộc họp để bàn bạc, trao đổi chi tiết về kế hoạch này, trước khi có ý kiến trả lời ban tổ chức giải".

Trong khi đó, HLV Phan Thanh Hùng của Than Quảng Ninh bày tỏ quan điểm dù có sử dụng phương án nào để tổ chức V.League thì vào lúc này, yếu tố trên hết vẫn là sức khỏe của cộng đồng.

"Tôi thấy VPF còn mời lãnh đạo các CLB họp bàn về chuyện đó đã, nên phương án chưa chốt đâu. Còn theo tôi, vấn đề quan trọng nhất bây giờ là tập trung chống virus corona, chứ không phải là giải đấu.

Tổ chức ở hình thức nào cũng còn tùy, nhưng sự nguy hiểm của dịch Covid-19 là điều trông thấy. Sức khỏe cộng đồng là trên hết, làm sao để đảm bảo được sinh mạng con người vì thời điểm dịch bệnh thì tụ tập đông người không có tốt.

Trong thời gian này tôi cũng cho cầu thủ tạm nghỉ, khi tỉnh cũng không khuyến khích tập trung đông người. CLB Than Quảng Ninh phải chờ nghe ngóng tình hình chung để trở lại tập luyện. Mọi chuyện phải tốt lên thì rồi mới tính chuyện khác được. Sinh mạng con người vẫn là điều quan trọng nhất mà".

Được biết, VPF đã đề nghị các CLB nghiên cứu phương án được ra và có ý kiến đóng góp về V.League gửi đến VPF chậm nhất trong ngày 28/3.