Quay lại Dân trí
Dân Sinh

HLV Trương Việt Hoàng muốn tiến cử Khắc Ngọc lên ĐTQG sau siêu phẩm "giữ điểm"

Theo HLV Trương Việt Hoàng, đội tuyển Quốc gia cần có những chân sút phạt tốt như Khắc Ngọc để có thêm sự lựa chọn.

Tờ Tổ quốc cho biết, dù thi đấu khá lấn lướt trước đối thủ Viettel và có được bàn thắng dẫn trước từ hiệp 1 nhưng CLB Than Quảng Ninh đã không thể mang trọn vẹn 3 điểm mà buộc phải chia điểm với đội chủ nhà sau cú sút phạt tuyệt phẩm của Khắc Ngọc ở phút 81 của trận đấu trong cuộc đối đầu giữa hai CLB tại vòng 4 V-League 2020.

Lí giải về lí do mất điểm của các học trò, HLV Phan Thanh Hùng của CLB Than Quảng Ninh cho rằng cú đá phạt của Khắc Ngọc thực sự rất tốt khiến thủ thành Tuấn Linh khó có cơ hội cản phá. Bên cạnh đó, CLB Than Quảng Ninh cũng chuẩn bị chưa thực sự kĩ.

"Một kết quả hòa cũng là tiếc nuối nhưng phản ảnh được trận đấu. Chúng tôi đã có thể giữ được tỷ số nếu có sự chuẩn bị kĩ hơn. Có được ba điểm thì vẫn tốt hơn" - HLV Phan Thanh Hùng tiếc nuối.

Ở trận đấu này, những tình huống lên bóng của Than Quảng Ninh không còn quá sắc bén khi thiếu đi sự góp mặt của Hải Huy. Sự thay thế cho anh là Hai Long dường như chưa giúp đội bóng đất Mỏ đạt hiệu quả cao.

HLV Trương Việt Hoàng muốn tiến cử Khắc Ngọc lên ĐTQG sau siêu phẩm "giữ điểm" - Ảnh 1.

Việc chuẩn bị chưa thực sự kĩ khiến Than Quảng Ninh mất điểm

"Hải Huy là một mắt xích quan trọng, ảnh hưởng tới lối chơi của đội bóng. Việc thiếu đi Hải Huy cũng hưởng phần nào tới đội bóng. Đối với Hai Long, tôi đánh giá cậu ấy là cầu thủ trẻ, có khả năng khá tốt, nếu chăm chỉ tập luyện thì sẽ có tương lai" - HLV Phan Thanh Hùng nói.

Bên cạnh đó, HLV Phan Thanh Hùng cũng dành lời khen đặc biệt với Khắc Ngọc, người đã giữ điểm cho Viettel khi khẳng định, đây là cầu thủ thực sự đã sửa được điểm yếu của đội bóng áo lính.

Đồng quan điểm với HLV đối thủ, vị thuyền trưởng CLB Viettel Trương Việt Hoàng nhận định, Khắc Ngọc là mẫu cầu thủ có khả năng sút phạt, sút xa tốt. Các tình huống cố định của đội bóng áo lính đã trở nên tốt hơn khi có sự góp mặt của cầu thủ này.

"Khắc Ngọc là cầu thủ có khả năng và có sự phát triển tốt trong thời gian gần đây. Nếu được tiến cử, tôi sẽ tiến cử cậu ấy lên đội tuyển Quốc gia. Tôi nghĩ rằng, đội tuyển Quốc gia cần có những nhân tố có kĩ năng đá phạt tốt như vậy để có sự lựa chọn" - HLV Trương Việt Hoàng nói.

Bàn thắng của Khắc Ngọc vào lưới Than Quảng Ninh có thể ví rằng là phao cứu sinh cho đội chủ nhà bởi trong hiệp 1 và phần lớn thời gian thi đấu của hiệp 2, CLB Viettel thi đấu hoàn toàn yếu thế hơn so với đối thủ dù được đá trên sân nhà. Điều này trái ngược hoàn toàn so với những trận đấu sân khách trước đó. Ngay chính HLV Trương Việt Hoàng cũng tỏ ra khó hiểu với vấn đề này của các học trò.

Còn báo Vietnamnet.vn cho hay, sút phạt thần sầu, Khắc Ngọc được tiến cử đến thầy Park Hang Seo

HLV Trương Việt Hoàng của Viettel tiến cử tiền vệ Khắc Ngọc lên ĐT Việt Nam thi đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo.