Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hỗ trợ 6.000 m3 nước sạch 'cứu khát' cho người dân Bến Tre

Trước thực trạng tỉnh Bến Tre đang bị xâm nhập mặn gay gắt làm người dân thiếu nước ngọt sinh hoạt, Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương đã triển khai hỗ trợ 6.000 m3 nước ngọt - sạch cho người dân sử dụng.

Báo Nhân dân đưa thông tin, Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương đã hỗ trợ miễn phí cho người dân tại TP Bến Tre cùng các huyện: Mỏ Cày Nam, Châu Thành, Giồng Trôm với khoảng 6.000 m3 nước. Đây là nước ngọt - sạch đã được Công ty xử lý, có thể sử dụng ăn uống và sinh hoạt. Trong chiều tối 15-3 và cả ngày 16-3-2020, chuyến xà-lan vận chuyển nước đầu tiên đã cập bến tại khu vực Công viên Mỹ Hóa (đường Hùng Vương - phường 7, TP Bến Tre) với khối lượng 1.200 m3 phục vụ cho hàng trăm người dân trong địa bàn. Sau đó, tám chuyến xà - lan nhỏ hơn sẽ vận chuyển số lượng nước còn lại sẽ lần lượt đến các địa phương khác. Ước kinh phí hỗ trợ (bao gồm cả thuê xà - lan chuyên chở) là hơn 500 triệu đồng.

Đại diện phía công ty cho biết, kế hoạch ban đầu dự kiến hỗ trợ là 2.000 m3 nước, nhưng khi đi khảo sát thực tế, nhận thấy tình hình thiếu nước ngọt trầm trọng ở Bến Tre, Công ty đã quyết định hỗ trợ nhiều hơn gấp ba lần số lượng nước dự kiến để hỗ trợ khó khăn cho bà con Bến Tre.

Hỗ trợ 6.000 m3 nước sạch 'cứu khát' cho người dân Bến Tre - Ảnh 1.

Người Bến Tre được hỗ trợ nước ngọt - sạch trong mùa hạn, mặn khốc liệt.

Thông tin trên VOV, nguồn nước ngọt này đã được xử lý đạt chất lượng cao, người dân có thể dùng trong nấu ăn và sinh hoạt thường nhật, giúp cho hàng nghìn hộ dân trong tỉnh giảm bớt khó khăn trong mùa khô hạn.

Toàn tỉnh Bến Tre hiện có hơn 57.000 hộ dân với hơn 200.000 nhân khẩu ở các vùng bãi ngang, ven biển, cù lao thiếu nước sạch trong sinh hoạt. Những ngày qua, có rất nhiều tổ chức, cá nhân đến tặng dụng cụ chứa nước và nguồn nước ngọt cho dân nghèo ở 3 dãy cù lao này thể hiện tinh thần "tương thân tương ái' có tính nhân văn sâu sắc.