Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

Tối ngày 17/9, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội), Hội Nạn nhân chất độc da cam/ dioxin Việt Nam đã tổ chức Chương trình nghệ thuật Tri ân các tổ chức các nhân đồng hành cùng Chương trình "Hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam" lần thứ I, năm 2019.

Hưởng ứng phong trào "Hành động vì nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam", thực hiện thông điệp của Chính phủ "không được bỏ quên ai, không để ai tụt lại phía sau". Tạp chí Điện tử Da cam Việt Nam thuộc Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phối hợp cùng các cơ quan hữu quan thực hiện Chương trình "Hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam" lần thứ I, năm 2019; với mong muốn hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam có thêm điều kiện phát triển kinh tế, ổn định, cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Chương trình “Hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân chất độc da cam Việt  Nam” - Ảnh 1.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/ dioxin Việt Nam phát biểu tại chương trình

Tới dự Chương trình có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc; Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng Trần Thanh Bình; Cục trưởng Cục Dân vận (Tổng Cục chính trị quân đội nhân dân Việt Nam) - Thiếu tướng Ngô Thanh Hải; Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/ dioxin Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Thế Lực – Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Hội Nạn nhân chất độc da cam/ dioxin Việt Nam….

Phát biểu tại Chương trình, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/ dioxin Việt Nam cho biết, Chương trình " Hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam" lần thứ I, năm 2019 là một chương trình mang tính nhân đạo và nhân văn sâu sắc khơi dậy và phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, thương người như thể thương thân của dân tộc Việt Nam, kết nối và lan tỏa những tấm lòng nhân hậu vì nạn nhân chất độc da cam trên mọi miền đất nước, đồng thời tạo tiền đề vật chất cho nạn nhân chất độc da cam thực hiện ước mơ đứng vững trên đôi chân của mình, làm chủ cuộc sống, thắp sáng niềm tin, tương lai tiếp thêm cho họ sức mạnh và ý chí vượt khó vươn lên hòa nhập vào cộng đồng.

Chương trình “Hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân chất độc da cam Việt  Nam” - Ảnh 3.

Chương trình thu hút đông đảo sự quan tâm của công chúng

Chiến tranh đã đi qua hơn 40 năm nhưng hậu quả chất độc hóa học để lại chưa biết đến bao giờ mới chấm dứt, trong những năm qua Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách chế độ đối với nạn nhân chất độc da cam, nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã dành những tình cảm sự ủng hộ đối với nạn nhân chất độc da cam. Tuy nhiên, các nạn nhân chất độc da cam hiện nay vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống.

"Công tác khắc phục hậu quả hóa đối với môi trường và sức khỏe  là vấn đề vừa cấp bách, vừa lâu dài; là trách nhiệm của mỗi cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ đảng viên, các tổ chức trong hệ thống chính trị và của cộng đồng xã hội. Chính vì vậy, chúng ta cần đẩy mạnh phong trào hành động vì nạn nhân chất độc da cam do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân chung tay xoa dịu nỗi đau da cam bằng các hành động cụ thể", Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh nhấn mạnh.

Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc trong chương trình

Trong khuôn khổ chương trình từ ngày 5 đến 15 tháng 9 năm 2019, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã cùng với Ban tổ chức và các nhà tài trợ, đi thăm và tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam gồm các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Dương, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị với số tiền 645 triệu đồng gồm: 21 con bò giống sinh sản, trị giá mỗi con 15 triệu đồng; hỗ trợ vốn sản xuất cho 40 hộ gia đình, mỗi hộ 5 triệu đồng; tặng 10 sổ tiết kiệm, mỗi số 3 triệu đồng; tặng 01 nhà tình nghĩa, trị giá 50 triệu đồng; tặng 10 suất học bổng, mỗi xuất 500 ngàn đồng; phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, hỗ trợ cho 1 nạn nhân tiêu biểu, trị giá hơn 50 triệu đồng.