Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hoàn tất cáo trạng truy tố 2 đối tượng giết hại nam sinh chạy xe Grab để cướp của

(Dân sinh) - Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra cáo trạng số 31/CT-VKS-P2, truy tố 2 bị can trong vụ án sát hại nam sinh chạy xe Grab cuối tháng 9/2019.

Hoàn tất cáo trạng truy tố hai đối tượng giết hại nam sinh chạy xe Grab để cướp của - Ảnh 1.

2 đối tượng bị buộc tội giết người cướp của bị bắt giữ (Ảnh TTXVN).

Bị hại là anh Nguyễn Cao Sang (sinh năm 2001), trú tại thôn Mỹ Sơn, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa); 2 bị can gồm: Đinh Văn Giáp (sinh năm 1995), trú tại xã Phù Nham, huyện Văn Chấn và Đinh Văn Trường (sinh năm 2000), trú tại xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn đều ở tỉnh Yên Bái.

Cả 2 đối tượng này bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về 2 tội danh: “Giết người” theo quy định tại Điều 123, khoản 1, Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “Cướp tài sản” theo quy định tại Điều 168, khoản 1, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng, ngày 20/9/2019, Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Trường rủ nhau đi từ Yên Bái xuống Hà Nội thuê phòng trọ và đi chơi game. Đến ngày 26/9/2019, do hết tiền, Giáp bàn bạc với Trường, buổi tối ra khu vực bến xe Mỹ Đình để cướp tài sản.

Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 26/9/2019, Giáp và Trường đi bộ đến cổng bến xe Mỹ Đình giả vờ thuê anh Nguyễn Cao Sang dùng chiếc xe máy Yamaha Exciter 36B5-443.41 (trị giá 34 triệu đồng) chở về khu vực phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Anh Sang chở Giáp và Trường đến đoạn nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài thuộc tổ dân phố Tân Phong, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm thì xe bị chết máy. Lợi dụng lúc đó, Giáp lấy con dao bấm bằng kim loại đâm mạnh vào gáy anh Sang.

Anh Sang buông xe máy bỏ chạy được khoảng 4m đã bị rơi 1 chiếc điện thoại iPhone 7 plus màu đen xuống đường. Giáp đuổi kịp cúi xuống, dùng tay trái giữ anh Sang, tay phải cầm dao ngược đâm liên tiếp vào nạn nhân. Anh Sang cố vùng dậy bỏ chạy được khoảng 70m tử vong.

Sau khi gây án xong, Giáp và Trường lấy điện thoại của anh Sang nhưng không sử dụng được nên ném xuống đường và lấy chiếc Yamaha Exciter 36B5-443.41 của anh Sang bỏ trốn về Yên Bái.

Tuy nhiên, ngày 1/10/2019, Giáp và Trường bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm bắt giữ.