Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hoãn vòng loại World Cup 2022 sang năm 2021

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã ra thông báo chính thức hoãn vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á từ tháng 10-11/2020 sang năm 2021.

Hoãn vòng loại World Cup 2022 sang năm 2021 - Ảnh 1.

FIFA thông báo: "Trước tình hình Covid-19 ở nhiều quốc gia, FIFA và Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã cùng quyết định các trận đấu vòng loại World Cup 2022 và AFC Asian Cup 2023, ban đầu dự kiến diễn ra vào tháng 10-11/2020, sẽ được dời lại sang năm 2021.

Với mục đích bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của tất cả những người tham gia, FIFA và AFC sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau để theo dõi chặt chẽ tình hình trong khu vực và xác định ngày mới cho các trận đấu vòng loại tương ứng. Thông tin chi tiết về các ngày thi đấu mới cho các trận đấu tiếp theo của vòng loại World Cup 2022 và Asian Cup 2023 sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất".

Trước đó, AFF Cup 2020 cũng được cho sẽ tạm hoãn và rời sang năm 2021 do khu vực Đông Nam Á có nhiều nước chưa kiểm soát được dịch bệnh.

Với những thông tin trên, đội tuyển Việt Nam sẽ không có một trận đấu nào, kể cả giao hữu trong năm 2020. Trận đấu gần nhất của đội tuyển Việt Nam là trận gặp UAE trên sân nhà Mỹ Đình vào tháng 11/2019.

HLV Park Hang-seo cũng coi như "thất nghiệp" vì không có lịch thi đấu. Trong năm 2020, HLV người Hàn Quốc mới dẫn dắt U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á hồi đầu năm. Đầu tháng 7, U22 Việt Nam có đợt tập trung ngắn hạn kéo dài 3 ngày.

HLV Park Hang-seo đang nhận mức lương khoảng 50.000 USD/tháng (khoảng 1,15 tỷ đồng) sau thuế. Cho đến nay, ông Park vẫn không bị cắt giảm lương dù ảnh hưởng của dịch bệnh khiến nhiều kế hoạch cảu ĐTQG và U23 Việt Nam phải tạm hoãn hoặc huỷ bỏ.