Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hoãn xét xử cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son để tập trung chống dịch Covid-19

(Dân sinh) - Phiên phúc thẩm vụ án MobiFone mua 95% cổ phần AVG dự kiến diễn ra ngày 13/4 đã được hoãn lại để tập trung chống dịch Covid-19.

Theo baogiaothong.vn, ngày 3/4, đại diện TAND cấp cao tại Hà Nội cho biết: Phiên phúc thẩm xét xử vụ án MobiFone mua 95% cổ phần của AVG sẽ được hoãn để tập trung chống dịch Covid-19.

Theo kế hoạch trước đó, phiên tòa dự kiến diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 13 – 16/4. Được biết, việc hoãn phiên xét xử này có liên quan đến việc phòng, chống dịch Covid-19.

Hoãn xét xử cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son để tập trung chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Hoãn xét xử cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son để tập trung chống dịch Covid-19

"Tòa cấp cao quyết định hoãn bởi Thủ tướng đã có Chỉ thị 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Chúng tôi cũng thấy rằng, việc triệu tập các bị cáo, người liên quan rồi phương tiện… còn rất nhiều vấn đề phức tạp khác", vị lãnh đạo TAND cấp cao lý giải.

Theo thanhnien.vn, ngoài ra, TAND cấp cao cũng nhận được đơn kháng cáo của bị cáo Lê Nam Trà, cựu Chủ tịch MobiFone; Hồ Tuấn và Nguyễn Đăng Nguyên, đều là cựu Phó tổng giám đốc MobiFone… Các bị cáo kháng án đều xin giảm nhẹ hình phạt, không có ai kêu oan.

Có 3 bị cáo trong vụ án này không kháng cáo, gồm: Trương Minh Tuấn, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông; Phạm Đình Trọng, nguyên Vụ trưởng Vụ quản lý doanh nghiệp, Bộ Thông tin - Truyền thông; và Phạm Nhật Vũ, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị AVG.

Do ông Phạm Nhật Vũ không kháng cáo nên phiên phúc thẩm tới đây sẽ xét xử về 2 tội danh: vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng; và nhận hối lộ.