Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hoàng tử Harry rời Anh tới Canada

Hoàng tử Harry rời Anh đến Canada tối 20/1 để đoàn tụ với vợ Meghan Markle và con trai 8 tháng tuổi Archie, báo Telegraph (Anh) đưa tin.

Zing.vn thông tin, cùng ngày Harry dự hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo 21 nước châu Phi mà Thủ tướng Anh Boris Johnson tổ chức ở London, một trong những sự kiện cuối cùng mà ông chính thức đại diện hoàng gia Anh. Ngay sau đó, công tước xứ Sussex, 35 tuổi, được đưa tới sân bay Heathrow, London.

Harry được cho là đã có cuộc gặp riêng với Thủ tướng Boris Johnson, theo yêu cầu của thủ tướng, Telegraph cho biết.

Chuyến bay của Harry về Vancouver Island, Canada, đi qua Montreal, bị muộn 20 phút, mang đầy biểu tượng sau những ồn ào gần đây xoay quanh quyết định rời bỏ hoàng gia Anh của cặp đôi Harry và Meghan.

Harry rời Anh tới Canada - Ảnh 1.

Harry dự lễ bốc thăm World Cup bóng bầu dục ở Điện Buckingham hôm 16/1. Ảnh: Reuters.

Vnexpress dẫn tin tờ Telegrap, việc Harry rời Anh đến Canada được xem là động thái mang tính biểu tượng bởi nó diễn ra chỉ hai ngày sau khi Điện Buckingham tuyên bố vợ chồng Harry - Meghan mất tước hiệu hoàng gia do không còn là thành viên cấp cao. Hai người cũng chia sẻ mong muốn hoàn lại số tiền được dùng để cải tạo nhà riêng Frogmore Cottage. Quyết định này có hiệu lực từ mùa xuân năm 2020.

Phát biểu trước tổ chức từ thiện Sentebale ở London tối 19/1, Harry nói rằng anh rất buồn khi phải kết thúc các nhiệm vụ trong hoàng gia Anh nhưng "không còn lựa chọn khác". Dù không còn mang danh hiệu "Hoàng tử và Công nương", Harry và Meghan vẫn là Công tước và Nữ Công tước xứ Sussex khi bắt đầu cuộc sống mới ở Anh và Bắc Mỹ.

Vợ chồng Harry - Meghan hồi đầu tháng thông báo sẽ rút khỏi vai trò cấp cao trong hoàng gia để thành lập một tổ chức từ thiện mới và sống ở cả Anh và Bắc Mỹ, đồng thời hướng tới mục tiêu "độc lập tài chính". Quyết định gây sốc làm dấy lên nhiều tin đồn rằng họ cảm thấy "bị cô lập" bởi Hoàng tử William. Tuy nhiên, hai hoàng tử đã ra thông cáo chung phủ nhận những thông tin này.

Harry và Meghan từng trải lòng về những khó khăn của cuộc sống hoàng gia và sự soi xét từ giới truyền thông. Harry nói anh lo sợ Meghan sẽ trở thành nạn nhân của "những thế lực" từng dẫn đến cái chết của mẹ mình, Công nương Diana.