Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Học bổng Khuyến tài: Thể hiện lòng nhân ái, kết nối nhiều trái tim đến trái tim

(Dân sinh) - Ngày 27/10, Quỹ khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Ngày hội truyền thống khuyến học và lễ trao học bổng khuyến tài lần thứ 19 năm học 2019-2020.

Học bổng Khuyến tài: Thể hiện lòng nhân ái, kết nối nhiều trái tim đến trái tim - Ảnh 1.

Lãnh đạo Hội khuyến học thành phố tặng hoa cho các cá nhân, đơn vị tài trợ.

Tham dự buổi lễ có bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB Vì Hoàng Sa thân yêu; bà Vũ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị liên quan cùng hơn 600 sinh viên được trao học bổng khuyến tài.

Học bổng Khuyến tài: Thể hiện lòng nhân ái, kết nối nhiều trái tim đến trái tim - Ảnh 2.

Bà Vũ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại ngày hội khuyến học.

Phát biểu tại sự kiện này, bà Vũ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định: Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố đánh giá cao những kết quả hoạt động của Hội khuyến học thành phố, đã có nhiều sáng kiến trong việc vận động thực hiện "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, cộng đồng theo quyết định 281 của Thủ tướng chính phủ". Học bổng khuyến tài còn gọi là "Học bổng 1&1" được hình thành và hoạt động trong 19 năm qua là một trong những nét son trong phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn thành phố.

"Tôi đánh giá cao ý nghĩa và kết quả thiết thực mang lại từ Học bổng khuyến tài, học bổng 1&1 của hội khuyến học thành phố và các quận, huyện đã có sáng kiến thành lập Quỹ học bổng và luôn chăn chút, huy động nguồn lực to lớn không ngừng phát triển và nâng cao chất lượng. Tôi cũng rất mong quí vị mạnh thường quân tiếp tục đồng hành và vận động nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân cùng tham gia, tiếp tục làm đậm nét truyền thống và niềm tự hào về thành phố của chúng ta, thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình", Bà Võ Thị Dung nhấn mạnh.

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên bí thư TW Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; Bà Vũ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao vòng nguyệt quế cho các sinh viên tốt nghiệp loại giỏi.

Quỹ Khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động theo nguyên tắc đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước không vì mục đích lợi nhuận, nhằm hỗ trợ các hoạt động Giáo dục và Đào tạo, khuyến khích dạy tốt và học tốt trên địa bàn thành phố.

Qua đó, trong 19 năm (2000 - 2019), cuộc vận động xây dựng Quỹ Khuyến học thực hiện chương trình: "Học bổng Khuyến tài" (Học bổng 1&1, "1&1" là học bổng được thực hiện theo phương thức do một ân nhân, cá nhân hoặc đơn vị nhận tài trợ cho một sinh viên cụ thể và ân nhân sẽ tài trợ cấp học bổng cho sinh viên ấy trong suốt quá trình học đại học.), là cuộc vận động thu hút nhiều cá nhân và đơn vị tham gia nhất với mục đích hỗ trợ các em vượt qua khó khăn của cuộc sống, vươn tới những ước mơ phát triển tài năng phục vụ đất nước.

Đến nay sau 19 năm thực hiện chương trình Học bổng khuyến tài Học bổng 1&1 đã trao tặng cho 2.639 sinh viên với sự tài trợ của 638 người và 43 tập đoàn, công ty, đơn vị với tổng số tiền trao học bổng cho các em trong suốt quá trình 4, 5, 6 năm học Đại học là: 24.808.550.000 đồng, đã có 2.123 sinh viên đã tốt nghiệp Đại học (Tài chính ngân hàng: 99 ; Sư phạm: 202; y khoa:115; Công nghệ thông tin: 56; Kiến trúc: 28; Luật: 43; Quản trị kinh doanh: 84; Công nghệ thực phẩm: 57; Tiếng Anh: 51; khối xã hội & nhân văn: 177, khối nông lâm 71, khối bách khoa: 158, khối khoa học tự nhiên: 136, ngành nghề khác: 846).

Học bổng Khuyến tài: Thể hiện lòng nhân ái, kết nối nhiều trái tim đến trái tim - Ảnh 5.

Lãnh đạo Hội khuyến học thành phố trao bảng kỷ niệm các mạnh thường quân.

Tại ngày hội, Hội khuyến học chúc mừng 130 sinh viên đã tốt nghiệp, trong đó có 12 em đạt loại giỏi (8 điểm đến 8,4 điểm); trao học bổng cho 114 sinh viên (43 em diện hộ nghèo; 52 em gia đình hội viên hội khuyến học; 35 em gia đình đăng ký gia đình học tập, 11 em dân tộc Hoa, có 31 em đạt giải thưởng trong các kỳ thi Olympic học sinh giỏi thành phố. Trao học bổng cho 402 sinh viên nhận học bổng lần 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy, năm học 2019 – 2020 có 516 sinh viên nhận học bổng 1&1 với số tiền là: 1.932.000.000 đ. (Một tỷ chín trăm ba mươi hai triệu đồng)

"Tôi mong muốn toàn xã hội sẽ tiếp tục cùng Hội khuyến học thực hiện chương trình học bổng Khuyến tài để góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho Thành phố và đóng góp tích cực trong việc xây dựng " Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Thành phố học tập. Chúng tôi hy vọng "Học bổng Khuyến tài" - "Học bổng 1&1" của Hội Khuyến học TP. Hồ Chí Minh sẽ kết nối được nhiều trái tim và ngày càng được phát triển với sự chung tay góp sức đầy tình thương của các cá nhân, tổ chức, đơn vị và xã hội trong ngoài nước vì đây là học bổng của lòng nhân ái, là học bổng từ trái tim", Nhà giáo ưu tú, Bà Dương Thị Trúc Bạch, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học TP. Hồ Chí Minh cho biết.