Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Học sinh trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội có thể nghỉ học từ 1- 2 tuần để phòng dịch

(Dân sinh) - Bên cạnh thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt để phòng chống dịch bệnh virus corona, học sinh Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội có thể nghỉ học từ 1 đến 2 tuần nếu phụ huynh có nhu cầu có thể đăng ký với giáo viên chủ nhiệm.

Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội vừa có thông báo về việc phối hợp giữa gia đình - nhà trường trong việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona gửi đến toàn thể phụ huynh của trường.

Học sinh trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội có thể nghỉ học từ 1- 2 tuần để phòng dịch - Ảnh 1.

Thông báo của Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội

Bà Nguyễn Thị Hiền – Nhà giáo nhân dân, chủ tịch HĐQT Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội cho biết, thực hiện Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chi thị số 06/CT-TTg, ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, và hướng dẫn của Bộ Y tế… Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội đã nhanh chóng triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp, phụ huynh học sinh có nhu cầu cho con nghỉ phòng dịch từ 1 tuần đến 2 tuần có thể đăng ký với giáo viện chủ nhiệm. Giáo viên sẽ gửi hướng dẫn học tại nhà và sẽ hỗ trợ học sinh ôn tập kiến thức khi con đi học trở lại.

Để phòng chống dịch, nhà trường đang thực hiện vệ sinh hàng ngày các khu vực trong trường, đặc biệt là phòng học, phòng chức năng, nhà ăn. Phun thuốc khử khuẩn và tổng vệ sinh toàn trường vào các ngày cuối tuần. Trang bị dung dịch rửa tay sát khuẩn cho từng lớp học, phòng chức năng, phòng làm việc, nhà ăn, nhà vệ sinh. Toàn bộ giáo viên, cán bộ, nhân viên phải mang khẩu trang trong trường.

Học sinh trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội có thể nghỉ học từ 1- 2 tuần để phòng dịch - Ảnh 2.

Cơ sở mầm Non Smiles Nụ Cười tại KĐT Tân Tây Đô, Đan Phượng thực hiện các biện pháp phòng dịch cho học sinh

Nhà trường lập danh sách các học sinh đi du lịch từ Trung Quốc và những nơi có vùng dịch để theo dõi. Hàng ngày cập nhật sĩ số học sinh và lý do học sinh nghỉ học. Hạn chế việc tập trung học sinh và hủy toàn bộ các hoạt động ngoại khóa trong tháng. Yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ xe bus thường xuyên vệ sinh và sát khuẩn xe.

Theo nhà trường, phụ huynh hướng dẫn học sinh và nghiêm túc thực hiện các biện pháp đề phòng. Cụ thể, học sinh phải đeo khẩu trang khi ra ngoài đường, kể cả học sinh đi học bằng xe tuyến. Phụ huynh trang bị khẩu trang đầy đủ cho các con. Để đảm bảo vệ sinh, bố mẹ nên nhắc con mang bình nước cá nhân, có thể mang nước rửa tay khô (hoặc chai nước rửa tay nhỏ) bên người.

Học sinh đang bị ho, sổ mũi hoặc sốt trên 38 độ thì bố mẹ vui lòng cho con nghỉ học ở nhà, đi khám tại các cơ sở y tế và báo kết quả khám cho giáo viên chủ nhiệm. Gia đình học sinh đi du lịch Trung Quốc hoặc có tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với người về từ Trung Quốc trong thời gian nghỉ Tết có thể cho con nghỉ ở nhà thêm 2 tuần để theo dõi.

Được biết, đến chiều 2/2 đã có 9 tỉnh, thành quyết định cho học sinh các cấp được nghỉ học tạm thời để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch do virus corona..

Cụ thể tỉnh Long An sẽ cho học sinh trên địa bàn nghỉ học trong tuần tới (từ 3-2 đến 9-2). Tỉnh Kiên Giang sẽ cho học sinh các cấp được nghỉ học đến hết ngày 8/2. Tỉnh Sóc Trăng học sinh các cấp nghỉ học hai ngày 3 và 4/2. Tỉnh Hậu Giang học sinh nghỉ học thêm 1 tuần để phòng chống dịch nCoV. Tại TP. Cần Thơ học sinh, sinh viên nghỉ học một tuần. Tỉnh Vĩnh Long học sinh, sinh viên nghỉ đến hết ngày 5-2. Học sinh tất cả các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh nghỉ đến hết ngày 7/2. Tỉnh Bình Thuận nghỉ học từ ngày 3- 9/2. Các tỉnh tỉnh Lào Cai, Cao Bằng cũng đã thông báo cho học sinh, sinh viên trên địa bàn nghỉ học để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.