Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hội An mở cửa đón khách tham quan miễn phí dịp lễ 30.4 và 1.5

Nhân dịp lễ 30.4 và 1.5, TP. Hội An mở cửa đón khách tham quan miễn phí như một sự tri ân bạn bè, du khách đã đồng hành cùng thành phố qua những ngày dịch bệnh vừa qua.

Hội An (Quảng Nam): Mở cửa đón khách tham quan miễn phí dịp lễ 30.4 và 1.5 - Ảnh 1.

Hội An đã mở cửa đón khách trở lại.

Ngày 29.4, UBND TP.Hội An có thông báo chính thức mở cửa đón khách tham quan miễn phí nhân dịp lễ 30.4 và 1.5 sau thời gian tạm đóng cửa phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, TP.Hội An sẽ đón khách tham quan miễn phí khu phố cổ, các bảo tàng, một số điểm tham quan như di tích Chùa Cầu, Chùa Ông, đảo Cù Lao Chàm.

Đây cũng là lời tri ân đến bạn bè, du khách trong và ngoài nước đã đồng hành cùng Hội An đi qua những ngày dịch bệnh khó khăn vừa qua.

Tuy nhiên, một số hoạt động văn hoá, vui chơi giải trí vẫn còn tạm dừng để phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam nên chưa thể đưa vào tổ chức phục vụ cho du khách.

Cụ thể, theo Quyết định số 1170/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam, từ ngày 22.4 đến hết 3.5 vẫn tiếp tục dừng một số hoạt động trên phạm vi toàn tỉnh như sau: Quán bar, vũ trường, internet công cộng, trò chơi điện tử, karaoke, xoa bóp (massage), rạp chiếu phim, rạp hát, trị liệu, spa, thẩm mỹ; các hoạt động văn hóa, lễ hội, hội thi, hội diễn, lễ kỷ niệm, triển lãm; các bãi tắm biển công cộng.

Trước đó, khu đền tháp Mỹ Sơn (ở xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên) chính thức mở cửa đón khách du lịch từ ngày 28/4. Được biết, từ giữa tháng 3, 2 di sản văn hóa thế giới (phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn) tạm đóng cửa để phòng, chống dịch.

Tỉnh Quảng Nam đã cho phép một số dịch vụ, lĩnh vực được phép hoạt động trở lại ở mức độ phù hợp thực tế, trong tầm kiểm soát và đúng quy định tại Thông báo số 158/TB-VPCP ngày 16.4.2020 của Văn phòng Chính phủ. Cụ thể, như cho mở cửa trở lại các quán cà phê, giải khát, nhà hàng, quán ăn (không bán rượu bia), yêu cầu phải đảm bảo các quy định về phòng dịch. Đối với hoạt động du lịch, cho phép các resort, khách sạn, nhà khách, homestay, villas được đón khách du lịch từ các địa phương thuộc nhóm nguy cơ thấp theo công bố của BCĐ quốc gia phòng, chống dịch Covid-19. Cho phép tổ chức các tour du lịch ngoài trời với số lượng không quá 10 người/tour (có đeo khẩu trang).