Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hội doanh nghiệp quận 7: Chung tay góp sức phòng, chống dịch Covid-19

(Dân sinh) - Hưởng ứng phong trào toàn xã hội tập trung nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch ở tuyến đầu, Hội Doanh nghiệp quận 7, TP.HCM đã phát động hội viên đồng lòng ủng hộ, góp sức để các y bác sĩ tuyến đầu có đầy đủ trang thiết bị y tế, an tâm tập trung hoàn thành tốt công tác nơi tuyến đầu phòng, chống dịch.

Video: Hội doanh nghiệp quận 7, TP.HCM trao tặng khẩu trang kháng khuẩn cho Trung tâm y tế quận 7.

Hội doanh nghiệp quận 7: Chung tay góp sức phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp quận 7 Phan Thanh Hùng trao tặng 5.000 khẩu trang kháng khuẩn.

Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp quận 7 Phan Thanh Hùng cho biết, trước tình hình lây lan của dịch Covid-19, Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 7 cũng như ý thức được vai trò trách nhiệm đối với cộng đồng, Hội doanh nghiệp quận 7 đã triển khai quyên góp và ủng hộ. Cụ thể, "Hội Doanh nghiệp quận 7 đã ủng hộ 5.000 khẩu trang cho Trung tâm y tế dự phòng quận 7 phục vụ cho công tác phòng, chống dịch và cách ly người nghi nhiễm bệnh. Đồng thời, Hội cũng trao đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 7 số tiền 10 triệu đồng ủng hộ vào quỹ phòng chống dịch Covid-19 trên cả nước. Toàn bộ hiện kim và hàng hóa được các anh chị em chủ doanh nghiệp trong Hội đóng góp bằng khả năng của mình trên tinh thần "Quyết tâm đẩy lùi dịch để sớm trở lại đời sống bình thường".

Được biết, công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại quận 7 đang được tổ chức rất chặt chẽ, nghiêm ngặt bởi đây là khu vực đặc thù đa dạng về kinh tế, văn hóa cũng như là nơi sinh sống của nhiều người nước ngoài.

Hội doanh nghiệp quận 7: Chung tay góp sức phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Bác sĩ Cao Thị Kim Oanh, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng quận 7 gửi thư cám ơn tới Hội doanh nghiệp quận 7.

Chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Dân Sinh, Bác sĩ Cao Thị Kim Oanh, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng quận 7 cho biết: "Thời điểm trước, trung tâm y tế dự phòng là nơi cách ly tập trung của hơn 100 người, những ai hết hạn cách ly tập trung đã được trở về tiếp tục theo dõi cách ly tại nhà, hiện tại trung tâm y tế quận 7 đang tiếp tục theo dõi hơn 20 người tại trung tâm. Sự ủng hộ về khẩu trang y tế kháng khuẩn của Hội Doanh nghiệp quận 7 vô cùng ý nghĩa đối với Trung tâm trong thời điểm này, giảm bớt nỗi lo tìm kiếm nguồn vật tư trang bị cho anh chị em bác sĩ đang làm việc ở tuyến đầu, bản thân tôi cũng như các y bác sĩ cũng yên tâm hơn và sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình".


Địa điểm tiếp nhận sự đóng góp:

Cấp quận: Tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 7: số 7B đường Tân Phú, phường Tân Phú, Quận 7. Số điện thoại: (028) 37851692. Hoặc chuyển khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 7, tài khoản số: 6160201005072 tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Nam Sài Gòn. Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ ủng hộ phòng, chống dịch Covid -19 hoặc ủng hộ hạn hán, xâm nhập mặn. Cấp phường: Tiếp nhận tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 10 phường.