Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tràng Tiền (Hà Nội): Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid -19

(Dân sinh) - Nhằm hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo đề nghị của Chính phủ, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) phối hợp với Nhóm thiện nguyện “Ai cần đến lấy” đã tặng 160 suất quà tới 53 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Trao đổi với chúng tôi, bà Võ Quỳnh Anh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tràng Tiền cho biết: Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng  về việc cả nước đồng lòng phòng, chống dịch Covid-19, Hội đã kêu gọi xã hội hóa trên tinh thần “nhường cơm sẻ áo” để cùng với các gia đình chính sách, người có công và các đối tượng yếu thế vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Hà Nội: Hỗ trợ người dân gặp khó do dịch Covid -19 - Ảnh 1.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tràng Tiền Võ Quỳnh Anh (áo trắng) và thành viên Hội tặng quà gia đình bà Trần Thị Bích, hộ cận nghèo của phường

“Từ khi thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 1/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và của UBND thành phố Hà Nội về các biện pháp cách ly xã hội, thấu hiểu sự khó khăn vất vả của những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế, hội viên phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn, cán bộ Hội đã đến từng nhà, nắm hoàn cảnh từng hộ khó khăn để kịp thời vận động nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ họ phòng chống dịch. 

Hà Nội: Hỗ trợ người dân gặp khó do dịch Covid -19 - Ảnh 2.

Tặng quà gia đình bà Phạm Thị Chắt bị liệt nằm một chỗ, có 2 người khuyết tật tại phường

Những món quà tuy nhỏ nhưng đong đầy sự sẻ chia của những tấm lòng hảo tâm, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19” – bà Võ Quỳnh Anh, thông tin. (mỗi suất quà gồm: Gạo, mỳ tôm, xúc xích và trứng).

Cùng trực tiếp đến trao tận tay những phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi cảm nhận được niềm vui của các đối tượng bởi chính quyền, các đoàn thể, nhà hảo tâm đã có những quan tâm, hỗ trợ kịp thời. Như hoàn cảnh gia đình ông Nguyễn Hữu Long (ở ngõ 28, đường Hai Bà Trưng), nhất là từ khi xuất hiện dịch bệnh Covid-19. Ông Long mắc bệnh hiểm nghèo, nguồn thu nhập chính của hai vợ chồng là từ hàng nước chè đầu ngõ. Tuy nhiên, gần tháng nay, dịch bệnh xảy ra, hàng nước buộc phải đóng.

Hà Nội: Hỗ trợ người dân gặp khó do dịch Covid -19 - Ảnh 4.

Tặng quà gia đình bà Trần Thị Lâm thường xuyên ốm đau, gia đình không có thu nhập

Được biết, từ đầu tháng 4/2020 đến nay, Ủy ban MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể phường tặng 300 khẩu trang và 30 nước sát khuẩn đến 8 hộ cận nghèo, trao quà cho 6 cháu thuộc hộ cận nghèo, trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng (mỗi em 1.500.000 đồng/suất) và 180kg gạo; tặng 50 suất quà thực phẩm tới các đối tượng là người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn, ngưới khuyết tật, người cao tuổi cô đơn…

 Ngoài ra, một số đơn vị còn hỗ trợ nhu yếu phẩm (mỳ tôm, nước mắm…) cho lực lượng quân đội, công an, y tế làm công tác phòng, chống dịch trên địa bàn phường Tràng Tiền. Riêng đối với chương trình hỗ trợ thực phẩm, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tràng Tiền duy trì đến 15/4/2020 hoặc kéo dài cho đến khi hết dịch.