Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hôm nay (3.10), Bắc bộ mưa lớn

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao nên dự báo thời tiết ngày và đêm 3/10, vùng núi Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác. Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai không mưa, trời nắng.

Tin mưa lớn mới nhất và dự báo thời tiết ngày 3/10 - Ảnh 1.

Dự báo từ chiều 3 đến ngày 5/10, các tỉnh Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xảy ra mưa dông trên diện rộng.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m nên dự báo sáng sớm 3/10, ở vùng núi Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác. Riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái và Hà Giang, Tuyên Quang, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa 20 - 40mm).

Dự báo từ chiều 3 đến ngày 5/10 các tỉnh Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xảy ra mưa dông trên diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin mưa lớn mới nhất và dự báo thời tiết ngày 3/10 - Ảnh 2.

Sáng sớm 3/10, ở vùng núi Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo thời tiết ngày 3/10:

Tây Bắc bộ đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ, có nơi dưới 20oC, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Đông Bắc bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 26oC, vùng núi có nơi dưới 22oC, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Hà Nội có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế đêm nay không mưa, dự báo thời tiết ngày mai nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độoC, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.