Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hơn 10 nghìn tỷ đồng lo Tết cho các đối tượng chính sách

(Dân sinh) - Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ mới đây, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết, dịp Tết canh Tý 2020, chúng ta đã huy động được toàn xã hội chăm lo Tết cho người có công, người yếu thế, người nghèo…

Báo cáo về tình hình thực hiện công tác an sinh xã hội dịp Tết Canh Tý 2020, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, đây là năm mà các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước dành rất nhiều thời gian đi thăm hỏi, động viên và tặng quà các địa phương, chúng ta cũng đã huy động được toàn xã hội chăm lo Tết cho người có công, người yếu thế, người nghèo.

Qua tổng hợp số liệu từ các địa phương và các đơn vị như Ủy ban mặt trận, tổng liên đoàn, Hội chữ thập đỏ thì tổng kinh phí thăm, tặng quà các đối tượng là 10.192 tỷ đồng và cung cấp 7.264 tấn gạo cứu đói cho 146.552 hộ trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và giáp hạt đầu năm 2020.

Hơn 10 nghìn tỷ đồng lo Tết cho các đối tượng chính sách - Ảnh 1.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao quà cho đối tượng chính sách huyện Lý Nhân (Hà Nam)

Về tình hình lương, thưởng Tết của người lao động, Bộ trưởng cho biết, năm 2019, tiền lương bình quân đạt 7,8 triệu đồng/người/tháng, tăng 6,6% so với năm 2018. Về thưởng Tết, có khoảng 87,8% doanh nghiệp báo cáo có thưởng Tết Nguyên đán với mức thưởng bình quân khoảng 1 tháng lương (6,69 triệu đồng/người), tăng 6,8% so với thưởng dịp Tết Nguyên đán 2019.

Về tình hình nợ lương năm 2019 theo báo cáo của các tỉnh, thành phố, có 25 doanh nghiệp thuộc 13 địa phương có nợ lương đối với người lao động.

Về tình hình đình công, trong dịp Tết 2020 (tháng 1/2020), cả nước chỉ xảy ra 6 vụ, với quy mô nhỏ dưới 300 lao động, nguyên nhân chủ yếu là do mẫu thuẫn về mức lương, tiền thưởng Tết 2020. Khi có sự việc xảy ra, cơ quan lao động địa phương đã phối hợp với liên đoàn lao động để hỗ trợ, xử lý dứt điểm, không có vụ nào để phức tạp, kéo dài.

"Năm nay cũng không có tình trạng chúng ta phải giải quyết tình trạng 10.000 lao động thất nghiệp và nhảy việc như năm 2018. Đến hôm nay, về cơ bản người lao động đã quay trở lại làm việc bình thường. Tôi cho rằng đây là một Tết nguyên đán thành công và tạo không khí rất phấn khởi trong những ngày đầu xuân mới.", Bộ trưởng thông tin.