Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hơn 8000 vận động viên tham gia Giải Việt dã chào năm mới

(Dân sinh) - Giải đấu thường niên Giải Việt dã chào năm mới do Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đưa vào hệ thống thi đấu quốc gia hàng năm vừa diễn ra tại Thành phố Mới Bình Dương. Giải năm nay quy tụ số lượng vận động viên tham dự kỷ lục với hơn 8.000 người thuộc 105 đơn vị đến từ 31 tỉnh, thành trên cả nước.

Hoạt động đã trở thành một trong những nét văn hóa thu hút các tỉnh, thành tham dự để chào đón năm mới, tạo không khí vui tươi, mở đầu một năm mới với nhiều điều tốt đẹp, vừa khép lại ngày 2/3.

Giải đấu khép lại bằng nghi thức trao thưởng cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc.

Hơn 8000 vận động viên tham gia Giải Việt dã chào năm mới  - Ảnh 1.

Ở hệ nữ- nam tuyển, vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ (Bình Định) và Phạm Tiến Sản (Bắc Giang) giành chiến thắng chung cuộc. Còn ở nội dung đồng đội, đoàn Ninh Thuận giành hạng Nhất nội dung nữ tuyển, đội Thanh Hoá về nhất nội dung nam tuyển.

Giải Việt dã chào năm mới BTV Number 1 năm nay bước sang tuổi thứ 21 và đây cũng là số năm mà nhãn hàng Number 1 thuộc Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã đồng hành cùng giải đấu trong vai trò nhà tài trợ chính, đồng thời rất đông các thành viên của tập đoàn cũng tham gia giải chạy, trong đó có Phó tổng giám đốc Trần Uyên Phương và "bông hồng thép" Thanh Vũ.

Giải năm nay quy tụ số lượng VĐV tham dự kỷ lục với hơn 8.000 VĐV thuộc 105 đơn vị đến từ 31 tỉnh, thành trên cả nước. Trong đó, có 300 VĐV của 31 tỉnh, thành dự tranh 2 cự ly hệ đội tuyển: 5km của nữ, 10km của nam.

Tiếp nối thành công từ những mùa giải trước, năm nay BTC tiếp tục giữ nguyên các cự ly thi đấu quen thuộc dành cho nam, nữ thiếu niên, thanh niên phong trào, nam, nữ tuyển và chạy đội hình tập thể…

Theo Ban tổ chức, giải diễn ra với tinh thần thể thao chân chính nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng; đồng thời thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, học tập lẫn nhau giữa các đơn vị tham dự.