Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hỗn chiến vì mâu thuẫn khi đi đòi nợ

Do mâu thuẫn trong việc đòi nợ tiền nên nhau giữa 2 nhóm thanh niên đã xảy ra đánh nhau. Sự việc xảy ra tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế, khiến 2 người bị thương tích nặng và một số tài sản bị đập phá hư hỏng.

Hỗn chiến vì mâu thuẫn khi đi đòi nợ - Ảnh 1.

Cơ quan công an lấy lời khai từ các đối tượng

Theo Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, cơ quan chức năng thị xã Hương Trà vừa bắt, xử lý 2 nhóm đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.

Thông tin ban đầu, vào tối ngày 9/12, tại địa bàn phường Hương Long, TP. Huế, do mâu thuẫn trong việc đòi nợ tiền nên đã xảy ra đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên.

Các đối tượng, gồm: Nguyễn Thắng Hùng (35 tuổi, trú tại phường Hương Long) cùng 4 người khác mâu thuẫn và đánh nhau với nhóm của Phan Tấn Ngương (35 tuổi, cùng trú tại phường Hương Long) và 3 đối tượng khác. Khi nhóm của Ngương bỏ chạy, để lại 2 xe máy thì bị nhóm của Hùng đập phá xe hư hỏng.

Sau đó, nhóm của Hùng tiếp tục đi tìm nhóm của Ngưng để đánh. Khi phát hiện Ngưng và 3 người cùng đi trên một xe taxi, nhóm Hùng đã chặn đầu và dùng rựa, dao, đùi gỗ để đánh, chém làm 2 người bị thương tích nặng và phá xe taxi hư hỏng.

Hỗn chiến vì mâu thuẫn khi đi đòi nợ - Ảnh 2.

Hỗn chiến vì mâu thuẫn khi đi đòi nợ - Ảnh 3.

Hỗn chiến vì mâu thuẫn khi đi đòi nợ - Ảnh 4.

Hỗn chiến vì mâu thuẫn khi đi đòi nợ - Ảnh 5.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hương Trà đang tạm giữ 5 đối tượng trong nhóm của Hùng gồm: Nguyễn Thắng Hùng, Võ Văn Nam, Nguyễn Thắng Hải, Phạm Minh Bản và Nguyễn Phi Thường để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tang vật vụ án

Tang vật vụ án