Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Huế đã điều trị khỏi và cho ra viện 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19

Sau khi có kết qủa xét nghiệm lần 2 âm tính với virus SARS-COV-2, hai bệnh nhân người Anh, gồm bệnh nhân số 30 và 31 đã được cho ra viện.

Huế điều trị khỏi bệnh, cho ra viện 2 bệnh nhân nhiễm COVID-19 số 30 và 31 - Ảnh 1.

Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế trao Giấy xác nhận y tế và tặng quà cho 2 bệnh nhân đã điều trị khỏi Covid-19

Sáng 7/4, Bệnh viện Trung ương Huế đã cho xuất viện 2 trường hợp bệnh nhân người Anh, trước đó được điều trị tại Cơ sở 2 của bệnh viện do nhiễm Covid-19, đó là nữ bệnh nhân số 30 (66 tuổi) và nam bệnh nhân 31 (49 tuổi). Cả 2 cùng đến Việt Nam vào ngày 2/3 trên chuyến bay VN0054 có bệnh nhân số 14 mắc Covid-19.

Bệnh nhân số 30 là trường hợp được xác định dương tính với Covid-19 đầu tiên tại Thừa Thiên – Huế kể từ khi dịch bệnh này bùng phát. Nữ du khách người Anh được phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2 từ ngày 7/3. Đến nay, sau 1 tháng điều trị, bệnh nhân đã có 2 lần cho kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 . Bệnh viện Trung ương Huế đã tiến hành làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân theo đúng quy định.

Trong khi đó, bệnh nhân số 31 được chuyển từ Quảng Nam ra Huế điều trị từ ngày 10/3.

Trước đó, ngày 28/3, Bệnh viện Trung ương Huế cũng đã cho ra viện với trường hợp bệnh nhân số 33 (cũng chuyển từ Quảng Nam ra) sau khi điều trị khỏi Covid-19. Đến ngày 31/3, tiếp tục cho ra viện đối với bệnh nhân số 49 (chồng của bệnh nhân số 30). Như vậy, tính đến nay cả 4 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 điều trị tại Cơ sở 2 Bệnh viện Trung ương Huế đều đã được chữa khỏi bệnh và cho ra viện. Thừa Thiên - Huế tạm thời không còn trường hợp nhiễm Covid-19 nào.

Huế điều trị khỏi bệnh, cho ra viện 2 bệnh nhân nhiễm COVID-19 số 30 và 31 - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thừa Thiên - Huế tặng các bệnh nhân cũng là các du khách của tỉnh quà lưu niệm ý nghĩa và mong muốn họ sẽ trở lại Huế trong thời điểm tốt đẹp nhất.

GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, sau khi bệnh nhân xuất viện trở về nhà cũng phải thực hiện tự cách ly 14 ngày theo quy định.

"Tính từ thời gian nhận bệnh nhân đầu tiên vào khu cách ly của bệnh viện để điều trị Covid-19, đến nay là tròn 1 tháng. Hôm nay là ngày 2 bệnh nhân cuối cùng ra khỏi khu cách ly với 2 lần xét nghiệm âm tính. Thời gian qua, ngoài 4 bệnh nhân dương tính với Covid-19 điều trị, thì tại khu cách ly của bệnh viện còn có rất nhiều các bệnh nhân (gần 20 người) thuộc đối tượng sàng lọc, có nguy cơ cao, là các bệnh nhân F1 có các bệnh lý nền, bệnh lý phối hợp, như: COPD, cao huyết áp, suy tim, bệnh lý về máu, nhiễm trùng…đã được Bệnh viện điều trị tốt, đảm bảo an toàn", bác sĩ Hiệp cho biết.

Cũng theo ông Hiệp, trong thời gian điều trị tại bệnh viện, không có bệnh nhân Covid-19 dương nào phải thở máy, thở oxy hỗ trợ, các bệnh nhân được điều trị trong điều kiện tốt nhất.

Đến nay, Bệnh viện Trung ương Huế vẫn đang tiếp tục điều trị cho 1 số đối tượng nghi ngờ mắc Covid-19 đồng thời có các bệnh lý nền, biến chứng trong điều kiện an toàn nhất.

Huế điều trị khỏi bệnh, cho ra viện 2 bệnh nhân nhiễm COVID-19 số 30 và 31 - Ảnh 3.

Phun thuốc khử khuẩn xe chuyên dụng trước khi đưa 2 bệnh nhân đã chữa khỏi Covid về Khu nghỉ dưỡng Sun&Sea

Sau khi các bệnh nhân xuất viện, bệnh viện sẽ tiến hành khử khuẩn, tẩy độc toàn bộ; đồng thời xét nghiệm toàn bộ nhân viên y tế, các đối tượng gián tiếp làm việc tại khu vực điều trị cách ly. Bệnh viện cũng đã có phương án cho tình huống xấu nhất để đáp ứng điều trị trong tình hình mới.

Nối chuyến bay về nước ngày 8/4

Trước khi lên xe chuyên dụng về đoàn tụ với chồng tại Khu nghỉ dưỡng Sun&Sea (huyện Phú Vang), nữ bệnh nhân số 30 đã gửi lời cảm ơn chân thành tới tập thể các y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế đã chu đáo, tận tình chăm sóc 2 vợ chồng ông bà cũng như các bệnh nhân nhiễm Covid-19 khác trong thời gian vừa qua.

Huế điều trị khỏi bệnh, cho ra viện 2 bệnh nhân nhiễm COVID-19 số 30 và 31 - Ảnh 4.

Nữ bệnh nhân số 30 cảm kích sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế

Huế điều trị khỏi bệnh, cho ra viện 2 bệnh nhân nhiễm COVID-19 số 30 và 31 - Ảnh 5.

Hai vợ chồng bệnh nhân 30 và 49 vui mừng gặp lại nhau sau khi đã cùng khỏi bệnh.

 Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thừa Thiên - Huế cho biết, theo quy định những người sau khi chữa khỏi bệnh vẫn phải tiếp tục theo dõi y tế trong vòng 14 ngày tại nhà hoặc tại khách nơi lưu trú. Tuy nhiên, do các trường hợp này cần về nước gấp nên phía Đại sứ quán Anh tại Việt Nam, tỉnh Thừa Thiên – Huế, công ty bảo hiểm đã thống nhất và sắp xếp được chuyến bay cho họ về nước.

Do đó, sáng 8/4 họ sẽ vào Đà Nẵng để bay ra Hà Nội. Tại đây, họ sẽ lên chuyến bay của hãng hàng không Qatar để về nước.