Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Huy Hoàng liên tiếp phá kỷ lục SEA Games: Rót tiền “khủng” gây bão Olympic

Đại diện của Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết sẽ không ngần ngại đáp ứng mọi yêu cầu về đầu tư cho kình ngư Nguyễn Huy Hoàng để anh có thể làm nên chuyện tại các giải đấu tầm cỡ như Olympic hay ASIAD.

Không phụ lòng kỳ vọng của người hâm mộ, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã xuất sắc giành tấm HCV nội dung 1500m tự do sở trường. Thành tích 14 phút 58 giây 14 giúp anh phá luôn kỷ lục đại hội và giành thêm một chuẩn A Olympic 2020 ở Nhật Bản. Đáng chú ý, đây đã là lần thứ 2 Huy Hoàng giành HCV và cũng là lần thứ 2 anh phá kỷ lục đại hội tại kỳ SEA Games lần này.

Huy Hoàng liên tiếp phá kỷ lục SEA Games: Rót tiền “khủng” gây bão Olympic - Ảnh 1.

Huy Hoàng (giữa) giành 2 HCV SEA Games

Trực tiếp đến hồ bơi theo dõi màn trình diễn của Huy Hoàng, ông Trần Đức Phấn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao và là trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại kỳ SEA Games lần này tấm tắc khen ngợi tài năng của kình ngư 19 tuổi.

“Huy Hoàng đã đưa thành tích của mình ở nội dung 1500m tự do nam lên một tầm cao mới. Cậu ấy đã bỏ xa các đối thủ xếp phía sau khoảng cách rất là lớn. Đây là môn thể thao chu kỳ và chúng ta đang sở hữu một VĐV có tầm cỡ, ngay cả ở những sân chơi lớn như Olympic, ASIAD… đều trong khả năng và trình độ của Huy Hoàng”, ông Phấn nói.

Huy Hoàng liên tiếp phá kỷ lục SEA Games: Rót tiền “khủng” gây bão Olympic - Ảnh 2.

Ông Trần Đức Phấn

Cũng theo ông Phấn, Tổng cục TDTT sẽ không ngần ngại rót thêm kinh phí đầu tư mạnh mẽ cho Huy Hoàng hơn nữa so với trước kia để hướng tới việc giành huy chương ở các đấu trường lớn. Dù không tiết lộ số tiền cụ thể nhưng theo dự đoán, kinh phí dành cho Huy Hoàng sẽ không hề kém cạnh so với Ánh Viên trước đây.

“Tài năng của Huy Hoàng đã được các nhà chuyên môn đánh giá rất cao từ lâu. Vì vậy ngay từ khi cậu ấy chưa đạt chuẩn Olympic, chúng tôi đã có sự chuẩn bị cho Hoàng để thi đấu ở các giải đấu lớn. Sau khi Hoàng thi đấu ở SEA Games về, chuyên gia sẽ đưa ra một kế hoạch cụ thể để huấn luyện và phát triển thêm cho Hoàng”.

“Cậu ấy là một trong những VĐV rất đặc biệt của bơi lội Việt Nam, với điều kiện hiện tại của chúng ta, tôi tin rằng Tổng cục Thể dục Thể thao hoàn toàn có thể đáp ứng mọi khâu đầu tư cho Huy Hoàng để em ấy có thể chinh phục những tấm huy chương quý giá ở các đấu trường tầm cỡ như Olympic hay ASIAD”, ông Phấn khẳng định.