Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Huyện Ba Vì (Hà Nội): Vướng mắc trong hỗ trợ nhóm lao động tự do

(Dân sinh) - Việc xác định những điều kiện để nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng với các lao động tự do đang gặp khó khăn bởi nhiều lao động có hộ khẩu ở địa phương nhưng đi làm tại nơi khác và không có tạm trú tạm vắng…

Đã chi trả hơn 97% tiền hỗ trợ

Trao đổi với PV Báo điện tử Dân sinh, ông Đỗ Quang Trung –Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện Ba Vì cho biết, đến cuối ngày 3/5, huyện đã duyệt chi hơn 33,8 tỷ đồng (tương đương 97,94%) cho các đối tượng thuộc diện hỗ trợ.

Huyện Ba Vì, Hà Nội: Vướng mắc trong hỗ trợ với nhóm lao động tự do - Ảnh 1.

Huyện Ba Vì chi trả cho các đối tượng thuộc diện hỗ trợ

"Với huyện khó khăn như Ba Vì thì gói hỗ trợ của Chính phủ rất kịp thời, có ý nghĩa nhân văn bởi trong giai đoạn vừa qua người lao động rất vất vả. Khi có thông tin về gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng người lao động trên địa bàn huyện rất trông chờ và mong muốn sớm được nhận tiền hỗ trợ" – ông Đỗ Quang Trung thông tin.

Nói về việc thực hiện gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng, ông Trung thông tin, việc chi trả đối với nhóm đối tượng là người có công, hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội tương đối thuận lợi vì đã có danh sách trợ cấp hàng tháng (với người có công, bảo trợ xã hội) hoặc đã rà soát từ cuối năm 2019 (với hộ nghèo và cận nghèo).

Trên cơ sở rà soát các đối tượng và căn cứ theo quyết định của UBND TP Hà Nội, hướng dẫn của Sở LĐ-TB&XH, UBND huyện Ba Vì đã phê duyệt hỗ trợ cho 32.593 đối tượng thụ hưởng với số tiền hơn 34,6 tỷ đồng. Khi thực hiện, các xã sẽ niêm yết quyết định và danh sách thụ hưởng tại trụ sở để đảm bảo tính công khai và minh bạch.

Huyện Ba Vì, Hà Nội: Vướng mắc trong hỗ trợ với nhóm lao động tự do - Ảnh 3.

Các đối tượng thuộc diện hỗ trợ chờ nhận trợ cấp

"Chiều 29/4, UBND TP Hà Nội có quyết định về việc hỗ trợ. Đến khoảng 15 giờ  cùng ngày đã có hướng dẫn của Sở LĐ-TB&XH. Khi nhận được quyết định của TP và hướng dẫn của Sở, trong ngày hôm đó chúng tôi giải ngân ngay. Việc chi trả được thực hiện tích cực, không nghỉ lễ.

Tính đến cuối ngày 3/5, huyện Ba Vì đã duyệt chi hơn 33,8 tỷ đồng (tương đương 97,94%) cho các đối tượng thuộc diện được chi trả. Các đối tượng còn lại sẽ tiếp tục chi trả trong các ngày hôm sau đến khi hoàn thành. Đến nay cũng chưa ghi nhận ý kiến phản ánh nào từ bà con, các ý kiến từ địa phương phản ánh qua các kênh thông tin đều phản ánh về việc bà con phấn khởi khi nhận được tiền hỗ trợ của Nhà nước" - Trưởng phòng LĐ-TB&XH Ba Vì nói thêm.

Cần hướng dẫn cụ thể với nhóm lao động tự do

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Trưởng phòng LĐ-TB&XH Ba Vì cũng thông tin về khó khăn, vướng mắc trong thực hiện gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng của Chính phủ.

Theo đó, để thực hiện hỗ trợ với nhóm lao động có giao kết hợp đồng nhưng bị chấm dứt hợp đồng; nhóm lao động có hợp đồng nhưng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp; nhóm các hộ kinh doanh có doanh thu thuế dưới 100 triệu đồng sẽ cần phải xác minh, rà soát và cần có sự phối hợp của các cơ quan liên quan.

Huyện Ba Vì, Hà Nội: Vướng mắc trong hỗ trợ với nhóm lao động tự do - Ảnh 4.

Ông Đỗ Quang Trung, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Ba Vì

"Tại Ba Vì, Phòng LĐ-TB&XH phối hợp với BHXH, Chi cục Thuế và các cơ quan liên quan để phối hợp rà soát các đối tượng này. Khi đã có danh sách sẽ áp dụng theo hướng dẫn cụ thể của Nhà nước để thực hiện chi trả tiền hỗ trợ" – ông Trung nói.

Ngoài ra, vướng mắc lớn nhất hiện nay là thực hiện hỗ trợ với nhóm không có giao kết hợp đồng lao động hay còn gọi là lao động tự do. Ông Trung lấy ví dụ, người lao động có hộ khẩu tại Ba Vì nhưng đi làm ở Hà Nội, nếu không đăng ký tạm trú tạm vắng với chính quyền địa phương thì không đủ điều kiện được hỗ trợ. Bên cạnh đó, nếu như người lao động có đăng ký tạm trú tạm vắng thì làm sao chứng minh được là họ mất việc, không có việc làm?

Tại các địa phương, chính quyền cơ sở là tổ dân phố hoặc trưởng thôn, xóm sẽ thực hiện việc xác minh về nơi cư trú, nhóm nghề và thu nhập của lao động. Họ sẽ niêm yết công khai để người dân giám sát xem việc kê khai đã đúng hay chưa. Nhưng với người lao động có hộ khẩu ở một nơi lại làm việc ở nơi khác thì chính quyền cơ sở không đi xác minh được.

"Chúng tôi hy vọng các cấp chính quyền có hướng dẫn cụ thể, chi tiết để thực hiện việc hỗ trợ với nhóm lao động này" - Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Ba Vì nói.