Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Italy kiến nghị hoãn EURO 2020, UEFA họp khẩn trực tuyến

Trước cuộc họp khẩn của UEFA ngày 17/3, Liên đoàn bóng đá Italy (FIGC) cho biết sẽ đề xuất hoãn vòng chung kết EURO 2020 đến tháng 12 hoặc mùa hè sang năm.

Chủ tịch FIGC, ông Gabriele Gravina cho biết: “Chúng tôi sẽ đưa đề xuất này ở cuộc họp với UEFA, bởi giải Serie A cần kết thúc theo một lẽ công bằng và đúng đắn, khi các CLB của chúng tôi đã bỏ nhiều tiền của để đầu tư và có nhiều hy sinh trong bối cảnh hiện nay (dịch Covid-19 bùng phát)".

Italy kiến nghị hoãn EURO 2020, UEFA họp khẩn trực tuyến - Ảnh 1.

Dịch Covid-19 đang tác động tiêu cực tới các giải bóng đá châu Âu, trong đó có vòng chung kết EURO 2020

Theo người đứng đầu FIGC, giải Serie A chắc chắn kết thúc muộn hơn mọi năm và nếu EURO 2020 vẫn giữ nguyên lịch tổ chức từ ngày 12-6 đến 12-7 (tại 12 quốc gia, trong đó trận khai mạc diễn ra ở Rome- Italia) thì sẽ rất khó khả thi và gây ra nhiều bất cập.

Hiện dịch Covid-19 đã lan ra nhiều quốc gia tại châu Âu, khiến gần như tất cả mọi giải đấu bóng đá ở lục địa già phải tạm hoãn.

Cũng bởi diễn biến phức tạp và nguy hiểm của dịch bệnh ngày, ngày mai (17-3), UEFA sẽ họp khẩn trực tuyến (qua ứng dụng video call - cuộc gọi thoại bằng hình ảnh) với đại diện liên đoàn 55 nước thành viên.

Tại đây, giới chức bóng đá châu Âu cùng các đại diện liên đoàn thành viên sẽ bàn thảo để đưa ra giải pháp cho các giải đấu đang tạm hoãn như Champions League hay Europa League, và đặc biệt là tương lai của EURO 2020.

Theo tờ The Telegraph (Anh), giải pháp của UEFA sẽ đưa ra là lùi EURO 2020 đến cuối năm nay, khi đó các cúp châu Âu và các giải VĐQG sẽ có cả mùa hè để thi đấu tiếp và hoàn tất mùa giải. Song ở kịch bản này, UEFA sẽ phải thống nhất với ban tổ chức các giải VĐQG châu Âu, nhất là giải Ngoại hạng Anh về lịch thi đấu.

Nếu các bên không thống nhất được mọi chuyện, nhiều khả năng UEFA sẽ phải hoãn EURO 2020 sang mùa hè năm 2021.