Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Juergen Klopp khóc trong ngày Liverpool vô địch Premier League

Trả lời phỏng vấn qua video với BT Sports, nhà cầm quân người Đức khóc khi trò chuyện với các huyền thoại của Liverpool trong lịch sử như Kenny Dalglish, Graeme Souness.

Tờ Zing.vn dẫn lời người cầm quân người Đức: "Tôi đang cạn lời rồi, thật không thể tin nổi. Giây phút này quá cảm xúc so với những gì tôi có thể tưởng tượng. Vô địch với Liverpool là điều thực sự rất kinh ngạc. Chức vô địch này dành cho ông, Kenny", Klopp nói.

"Chúng ta đã phải chờ 30 năm để đội bóng có thể vô địch. Chức vô địch còn dành cho cả Steven Gerrard, người đã phải đợi quá lâu để thấy nó, và giờ chức vô địch sẽ dành cho tất cả CĐV".

Nhà cầm quân người Đức cũng khiêm tốn khi không đề cao nỗ lực của cá nhân mình.

"Thật dễ dàng để động viên các cầu thủ khi CLB này có lịch sử đầy hào hùng, bởi vậy chức vô địch này thật không thể tin nổi. Có những khoảnh khắc đặc biệt căng thẳng như trận đấu kéo dài 95 hay 100 phút trước Man City. Quả phạt đền trước Man City của Chelsea hôm nay cũng là thời điểm như thế", ông tiếp tục.

Klopp cũng khẳng định chức vô địch là thành quả tuyệt vời với các cầu thủ. Về lễ diễu hành vô địch, chiến lược gia người Đức khẳng định CĐV cần một trái tim nóng và cả cái đầu lạnh trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang xuất hiện tại Anh. "Các bạn có thể ăn mừng trước sân nhà, nhưng xin đừng làm gì xa hơn. Dù sao chúng tôi cũng rất vui mừng. Chức vô địch này là dành cho các bạn".

Chiến thắng 2-1 của Chelsea trước Man City rạng sáng 26/6 (giờ Hà Nội), giúp Liverpool lên ngôi vô địch Premier League mùa này trước 7 vòng đấu, sớm nhất trong lịch sử bóng đá Anh.

HLV Klopp cũng trở thành chiến lược gia người Đức đầu tiên lên chinh phục thành công chức vô địch bóng đá Anh.

Còn tờ Vietnamnet cho hay, Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh sau 30 năm chờ đợi.

Thầy trò Jurgen Klopp trình diễn phong độ cực kỳ ấn tượng kể từ đầu mùa với 28 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ duy nhất một lần thất bại trước Watford, giành được 86 điểm.

Sau 30 năm mòn mỏi chờ đợi, cuối cùng các Liverpudlian mới có được niềm vui lên ngôi ở giải đấu cao nhất nước Anh. Danh hiệu thứ 19 trong lịch sử, nhưng đây mới là lần đầu tiên Liverpool đăng quang trong kỷ nguyên Premier League (bắt đầu từ năm 1992).

Juergen Klopp khóc trong ngày Liverpool vô địch Premier League - Ảnh 2.