Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Kem trộn: "Đẹp tức thì, hại cả đời" ngày càng tinh vi dưới nhiều hình thức nhưng tác hại thì muôn đời vẫn thế!

Dù được cảnh báo rầm rộ nhưng, thị trường kem trộn vẫn tung hoành ngang dọc, thậm chí ngày càng mở rộng và để lại những hậu quả khôn lường cho người sử dụng.

Kem trộn tràn lan ngoài thị trường, ngày càng tinh vi dưới nhiều hình dạng, thủ đoạn quảng cáo

Nhắc đến kem trộn, những người có hiểu biết về làm đẹp sẽ cảm thấy e dè. Kem trộn là loại kem được làm thủ công với các nguyên liệu tự chế và được quảng cáo sẽ cho làn da trắng đẹp tức thì. Nhưng về lâu dài, chúng sẽ bào mòn, làm mỏng, phá hủy làn da bạn một cách tồi tệ.

Kem trộn: "Đẹp tức thì, hại cả đời"ngày càng tinh vi dưới nhiều hình thức nhưng tác hại thì muôn đời vẫn thế! - Ảnh 1.

Kem trộn tràn lan ngoài thị trường, ngày càng tinh vi dưới nhiều hình dạng, thủ đoạn quảng cáo.

Thời gian trước đây, kem trộn được đóng gói thô sơ và bán theo cân. Còn bây giờ để dễ dàng tạo độ tin cậy cho chị em, kem trộn đội mác ngày càng tinh vi hơn với mẫu mã, chai lọ tinh xảo, bắt mắt. Chưa dừng lại ở đó, kem trộn hiện nay cũng không thiếu những kiểu PR vô cùng "đi vào lòng người".

Không phải là kiểu người thật việc thật nữa, nhiều hãng kem trộn thuê được cả diễn viên, ca sĩ PR cho sản phẩm của mình với giá không hề rẻ. Để rồi, người ta lại lao đầu vào mua và dùng kem trộn nhiều thật nhiều.

Thế rồi, câu chuyện kem trộn không dừng lại ở việc bán hàng lẻ tẻ từ những người bán hàng online nữa. Việc làm ăn lãi lời và chịu đầu tư giúp họ mở rộng mạng lưới cộng tác viên, nghiễm nhiên trở thành các boss nổi tiếng tài giỏi, xinh đẹp. Đó là sự thật về giới buôn bán kem trộn hiện nay. Mạng lưới mua bán kem trộn rộng mở dưới nhiều tên gọi khác nhau, đòi hỏi người tiêu dùng cần phải cảnh giác cao độ trước khi mua sản phẩm.

Kem trộn: "Đẹp tức thì, hại cả đời"ngày càng tinh vi dưới nhiều hình thức nhưng tác hại thì muôn đời vẫn thế! - Ảnh 4.

Nhiều hãng kem trộn thuê được cả diễn viên, ca sĩ PR cho sản phẩm của mình với giá sản phẩm không hề rẻ.

Bôi kem trộn để sở hữu da trắng mịn: Hậu họa khôn lường vì có chứa thành phần thuốc nguy hiểm

Theo TS Lê Hữu Doanh (Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương) cho biết, để làm ra một công thức kem bôi da hoặc gel dưỡng da, các nhà khoa học phải tiến hành một quá trình nghiên cứu lâu dài về thành phần, sự kết hợp, tương tác của các thành phần với nhau. Do đó về mặt khoa học, những loại kem trộn, kem tự chế theo bất cứ công thức nào đó để bôi lên da là phản khoa học và độc hại.

"Khi tạo ra một sản phẩm cũng cần thử nghiệm trên động vật trước, sau đó mới thử nghiệm lâm sàng trên người, khi có kết quả tốt thì sản phẩm mới được công nhận và bán trên thị trường", TS Lê Hữu Doanh khẳng định.

Kem trộn: "Đẹp tức thì, hại cả đời"ngày càng tinh vi dưới nhiều hình thức nhưng tác hại thì muôn đời vẫn thế! - Ảnh 5.

Làn da bị hủy hoại nghiêm trọng khi dùng kem trộn.

Bởi vậy, công thức kem tự chế hay bất cứ loại kem không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng đều vô cùng nguy hiểm cho người dùng. Vì mục đích kinh doanh, đôi khi những thành phần trong những công thức chữa mụn, công thức làm trắng mịn… này không chỉ là kem mà còn có chứa những thành phần thuốc nguy hiểm mà bất cứ ai cũng không thể lường trước.

Việc dùng kem trộn không chỉ khiến da nổi mụn chi chít, khó điều trị, làn da khó phục hồi lại như ban đầu, ở những bệnh nhân nặng thường sẽ phải đối mặt với các triệu chứng phù nề. Ở một số người, bôi kem trộn còn có thể gây tổn thương sâu trên da như vết loét, thậm chí là sẹo.

Kem trộn: "Đẹp tức thì, hại cả đời"ngày càng tinh vi dưới nhiều hình thức nhưng tác hại thì muôn đời vẫn thế! - Ảnh 7.

"Ở thể nhẹ, bệnh nhân có thể khôi phục làn da như ban đầu nhưng ở thể nặng có thể bị tổn thương da vĩnh viễn, thậm chí để lại khiếm khuyết trên da không thể khắc phục. Thông thường dùng corticoid bôi liên tục trong 2-4 tháng có thể gây ra tình trạng nghiện thuốc, dẫn đến giãn mạch mạnh gây đỏ da, phù nề, gây sẩn mụn mủ...", chuyên gia cho hay.

TS Lê Hữu Doanh khẳng định, làm đẹp là nhu cầu chính đáng của bất kỳ ai nhưng cần lưu ý là phải làm đẹp đúng cách. Khi sử dụng mỹ phẩm, chị em nhất định phải mua những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, có thành phần rõ ràng được ghi rõ trên bao bì, được bán tại những cơ sở và nhãn hiệu uy tín để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng.

Người tiêu dùng nhất định cần phải tỉnh táo hơn trong việc mua và sử dụng sản phẩm, nhất là những gì bôi trực tiếp lên khuôn mặt mình. Tốt nhất, trước khi dùng bất cứ sản phẩm nào, bạn nên xin tư vấn của bác sĩ da liễu, tránh những trường hợp rủi ro có thể xảy ra.