Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Khai mạc Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành TƯ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII

Sáng nay (18/12), Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành TƯ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Khóa XII chính thức khai mạc tại Trung tâm Phụ nữ & Phát triển (Hà Nội).

Hội nghị Ban Chấp hành lần này diễn ra vào thời điểm những ngày cuối năm 2019 nhằm xem xét, đánh giá kết quả nhiều nội dung, hoạt động trọng tâm công tác Hội trong thời gian qua; đồng thời thảo luận về phương hướng và nhiệm vụ cho những năm tiếp theo.

Trong 2 ngày diễn ra Hội nghị (18 và 19/12), các đại biểu sẽ nghe và thảo luận nhiều vấn đề quan trọng như: Kết quả đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; kết quả công tác Hội năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Đồng thời, các đại biểu cũng tập trung thảo luận về các vấn đề đặt ra như: Phát triển hội viên và công tác quản lý tài chính; thảo luận, góp ý vào dự thảo Chiến lược phát triển Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2022 - 2027, tầm nhìn đến 2035; dự thảo Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII…

Khai mạc Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành TƯ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII - Ảnh 2.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị lần này còn tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đồng thời thực hiện công tác kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành TƯ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; ra mắt cổng Thông tin điện tử Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Khen thưởng năm 2019 và Phát động đợt thi đua đặc biệt năm 2020.

* Trước đó, vào sáng ngày 17/12, Hội nghị Đoàn Chủ tịch phiên toàn thể lần thứ 6 đã diễn ra tại Hà Nội.