Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Khẩn cấp ứng phó với bão số 6, gió giật cấp 14-15

Dự báo trong 24 giờ tới, bão có khả năng đổi hướng, di chuyển về phía Tây, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh thêm.

Khẩn cấp ứng phó với bão số 6, gió giật cấp 14-15
 - Ảnh 1.

Bão số 6 trên Biển Đông có khả năng đổi hướng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 01h ngày 08/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 360km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Tin từ vov.vn cho biết, dự báo trong 24 giờ tới, bão có khả năng đổi hướng, di chuyển về phía Tây, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 01h ngày 09/11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 220km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 15.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên) do ảnh hưởng của bão và không khí lạnh: Phía Bắc vĩ tuyến 11,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 01 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,9 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 320km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 15.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 01 giờ ngày 11/11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,4 độ Vĩ Bắc; 108,7 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 14.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, đi sâu vào đất liền suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp trên khu vực Campuchia. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Khẩn cấp ứng phó với bão số 6, gió giật cấp 14-15
 - Ảnh 2.

Nhiều tàu cá đã chủ động trú tránh để ứng phó với bão số 6 dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Nam Trung bộ trong thời gian tới Ảnh: Bình Phương.

Liên quan đến cơn bão số 6, Tienphong.vn cho hay, theo Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đến chiều 7/11, lực lượng chức năng đã thông báo cho trên 47.300 tàu thuyền, trên 243 nghìn người biết hướng di chuyển của bão để chủ động trú tránh. Đáng lưu ý, ở khu vực giữa biển Đông vẫn còn 156 tàu, với gần 3.250 lao động.

Có 2 tàu với 22 ngư dân của Quảng Ngãi đang neo bằng phao dù phía Tây quần đảo Trường Sa chưa liên lạc được (tàu QNg 95028 TS và tàu QNg 90575 TS). Các cơ quan chức năng địa phương, gia đình chủ tàu đang tích cực kết nối, thông báo để các tàu biết, chủ động phòng tránh.

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cũng cho biết, Bộ Ngoại giao đã có công hàm đề nghị Philippines, Indonesia, Malaysia tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền Việt Nam được trú, tránh và hỗ trợ cứu nạn khi có yêu cầu.

Ban chỉ đạo Trung ương cũng yêu cầu các địa phương khu vực miền Trung tổ chức khắc phục bão số 5 và triển khai chuẩn bị ứng phó với bão số 6, trong đó tập trung xử lý sự cố đê, kè biển, kêu gọi, hướng dẫn, quản lý việc ra khơi và hỗ trợ tàu thuyền hoạt động trên biển; chủ động di dời, sơ tán dân đến nơi an toàn. Các địa phương sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn hồ đập, đê điều, đặc biệt là các công trình bị hư hỏng sau bão số 5.