Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Khánh Hòa tiếp đón và cách ly công dân Việt Nam về từ Nhật Bản

(Dân sinh) - Hôm qua (19/9), tại sân bay quốc tế Cam Ranh,tỉnh Khánh Hòa, các cơ quan chức năng tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức đón, tiếp nhận hàng trăm công dân Việt Nam, chuyên gia đến từ Nhật Bản và thực hiện cách ly tập trung theo quy định.

Theo đó 355 công dân Việt Nam trở về từ Nhật Bản trên chuyến bay mang số hiệu VN311, trong đó 130 người là chuyên gia, thân nhân các doanh nhân Nhật Bản, cán bộ nhà nước, sinh viên có nguyện vọng được cách ly tự trả chi phí tại khách sạn Sao Việt, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang. 225 công dân còn lại có hoàn cảnh khó khăn xin được cách ly tập trung tại 3 đơn vị: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh (Trung đoàn Bộ binh 974), Thao trường của Ban Chỉ huy quân sự thành phố Nha Trang và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Trường Sĩ quan Thông tin, tại Ninh Sim, Ninh Hòa.

Khánh Hòa tiếp đón và cách ly công dân Việt Nam về từ Nhật Bản - Ảnh 1.

Tại sân bay Cam Ranh (Ảnh báo Khánh Hòa)

Ngay sau khi xuống sân bay, các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa và cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa đã khẩn trương hoàn tất thủ tục, tổ chức xe đón, các cơ sở cách ly đảm bảo đầy đủ nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt cho công dân về cách ly tập trung. Riêng đối với 130 người là chuyên gia, thân nhân các doanh nhân Nhật Bản được đưa về khách sạn, thực hiện đúng quy định, đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch. Đến 23 giờ 50 cùng ngày, lực lượng chức năng hoàn thành xong việc tiếp nhận, phân loại, vận chuyển công dân từ sân bay về các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh.

Tính đến ngày 20/9, có tổng số 1.182 công dân đang cách ly trong các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.