Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Khánh thành điểm trường mầm non khu Đâng (tỉnh Phú Thọ)

Ngày 28/8, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tổ chức Lễ cắt băng khánh thành, bàn giao công trình xây dựng và các hạng mục phụ trợ điểm trường mầm non khu Đâng, xã Trung Sơn, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

Xã Trung Sơn là một xã miền núi vùng cao, có địa hình phức tạp, hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn. Dân số sinh sống tại xã tập trung chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số như: Mường, Dao…nên kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp tự cung, tự cấp, đời sống nhân dân trong xã còn rất khó khăn.

Khánh thành điểm trường mầm non khu Đâng (tỉnh Phú Thọ) - Ảnh 1.

Gắn biển điểm trường Đâng.

Sau một thời gian khảo sát, nhận thấy điểm trường mầm non khu Đâng hiện tại đang ở một vị trí thấp, lại nằm trong khu vực quy hoạch di dời của dự án xây dựng hồ chứa nước nên việc xây dựng một điểm trường mới là rất cần thiết và cấp bách để đảm bảo cho giáo viên và các học sinh không không bị gián đoạn việc dạy và học.

Do đó, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã vận động nhà tài trợ là Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành hỗ trợ xây dựng điểm trường mầm non khu Đâng trên một khu đất mới, có vị trí cao đảm bảo điều kiện để học tập cho các em học sinh.

Ngày 2/7/2018, điểm trường khu Đâng (thuộc trường mầm non xã Trung Sơn, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) được khởi công xây dựng.

Khánh thành điểm trường mầm non khu Đâng (tỉnh Phú Thọ) - Ảnh 2.

Điểm trường khu Đâng vừa được xây dựng xong.

Địa điểm thi công công trình nằm trên điạ bàn thuộc vùng sâu xa của huyện miền núi Yên Lập, nơi thi công công trình không có điện lưới quốc gia, đường giao thông là đường dân sinh, thời điểm khởi công xây dựng công trình vào mùa mưa, nên vào mưa xuống đường bị sạt lở, lầy lội xe không chở vật liệu vào công trình được. Khối lượng đào nền phát sinh lớp đá cứng. Do đó trong quá trình thi công xây dựng gặp rất nhiều khó khăn. Sau hơn một năm thi công, công trình đã hoàn thành và kịp thời đưa vào sử dụng trước ngày khai giảng năm học mới 2019 – 2020.

Đây là điểm trường các em học sinh chủ yếu là dân tộc người Mường, người Dao. Công trình xây dựng điểm trường mầm non được thi công trên sàn đất nền 2.000 m2. Sau khi khánh thành, bàn giao công trình được đưa vào sử dụng bao gồm: 401,5m2 lớp học xây 1 tầng C4 kiểu chữ "L" gồm 12 gian bước gian 3,6m, trong đó có 8 gian bố trí làm 4 lớp học 4 gian còn lại được bố trí làm các gian vệ sinh và khu vực bếp. Ngoài hỗ trợ xây dựng trên, để đồng bộ cho các phòng học, nhằm trang bị vật chất và tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ em yên tâm học tập, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam vận động các đơn vị tài trợ hỗ trợ thiết bị bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên kinh phí hỗ trợ công trình hơn 3 tỷ đồng do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam vận động Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành tài trợ.

Hiện tại số học sinh chuyển từ điểm trường cũ sang tiếp tục học tại trường mới là hơn 40 học sinh chủ yếu là dân tộc Mường, Dao. Tuy nhiên, sau khi khánh thành và đưa vào sử dụng, điểm trường mầm non khu Đâng đảm bảo đủ điều kiện để dạy và học cho hơn 100 học sinh lứa tuổi mầm non từ 3 – 5 tuổi. Đây là công trình xây dựng có ý nghĩa rất lớn về tinh thần cũng như giá trị sử dụng đối với cô và trò trường mầm non khu Đâng. Đồng thời, các cơ quan quản lý nhà nước và nhân dân đánh giá rất cao sự hỗ trợ của nhà tài trợ dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở vùng khó khăn thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Cũng nhân dịp này, công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành đã hỗ trợ sữa miễn phí cho toàn bộ các em học sinh của điểm trường uống sữa miễn phí trong vòng 1 tháng tại trường.