Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Khởi tố 2 cán bộ Chi cục Thủy sản Quảng Nam nhận hối lộ

Hai lãnh đạo cấp phòng thuộc Chi cục Thuỷ sản Quảng Nam bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ.

Bị can Trần Quốc Việt. Ảnh: MT

Bị can Trần Quốc Việt. Ảnh: MT

Thông tin trên báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh, ngày 5/5, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với hai lãnh đạo cấp phòng thuộc Chi cục Thuỷ sản tỉnh Quảng Nam về hành vi nhận hối lộ.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Trần Quốc Việt- Trưởng Phòng Tàu và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Huỳnh Nam- Phó Phòng Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc Chi cục Thuỷ sản tỉnh Quảng Nam.

Hai ông này được xác định có liên quan đến vụ 20 ngư dân huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) trục lợi hơn 3 tỉ đồng tiền chính sách hỗ trợ ngư dân bám biển mà Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố trước đó.

 Theo báo Đại đoàn kết, trước đó ông Trần Quốc Việt và ông Nguyễn Huỳnh Nam được phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm tra niêm phong máy VX1700. Đây là loại máy thông tin liên lạc sóng HF tầm xa tích hợp định vị vệ tinh GPS 125W đã được đưa vào sử dụng phổ biến trên tàu cá đánh bắt xa bờ để làm cơ sở định vị vị trí đề nghị hỗ trợ nhiên liệu cho ngư dân.

Tuy nhiên, quá trình kiểm tra phát hiện ở một ở số tàu cá có máy VX1700 bị hỏng niêm phong, dây điện liên kết bị đứt nhưng hai cán bộ Chi cục Thủy sản này đã nhận 70 triệu đồng để bỏ qua lỗi vi phạm niêm phong, tạo cơ hội cho các chủ tàu được thanh toán hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhiên liệu.

Liên quan đến vụ việc, báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh cũng cho biết, tháng 11/2019, cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố 20 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 4 người.

Các bị can bị bắt tạm giam gồm Nguyễn Văn A (42 tuổi), Trần Văn Ước (28 tuổi), Nguyễn Thanh Quang (39 tuổi) và Phạm Thị Cúc (41 tuổi, cùng ngụ huyện Duy Xuyên, Quảng Nam).

Qua điều tra công an xác định, từ đầu năm 2019, nhiều chủ tàu có hộ khẩu ở xã Duy Vinh (huyện Duy Xuyên) không thực hiện đánh bắt xa bờ. Tuy nhiên, họ đã gửi danh sách các thuyền trưởng, thuyền viên cho các đơn vị xác nhận có đánh bắt.

Các chủ tàu này mở niêm phong máy định vị tầm xa, gửi cho các tàu đi đánh bắt xa bờ, nơi những vùng biển được Nhà nước quy định hỗ trợ nhiên liệu, nhắn tin gửi về làm thủ tục thanh toán tiền hỗ trợ.

Mỗi chuyến gửi máy định vị đến những vùng biển được Nhà nước quy định được thanh toán 75 - 100 triệu đồng, tối đa 4 chuyến/năm.

 Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam điều tra mở rộng.