Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Khởi tố 4 đối tượng tung tin vu khống cảnh sát rượt đuổi làm chết người

(Dân sinh) - Khi cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, một số đối tượng đã tung tin rằng khi người nhà đưa nạn nhân đi cấp cứu thì bị lực lượng cảnh sát giao thông truy đuổi gây tai nạn chết người.

Khởi tố 4 đối tượng tung tin giả cảnh sát rượt đuổi làm chết người - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh Dân trí).

TTXVN đưa tin, ngày 18/9, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đắk Mil (Đắk Nông) cho biết cơ quan này đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam ba tháng đối với các đối tượng: Lê Hồ Châu Trang (sinh năm 1980), Nguyễn Ngọc Hiệp (sinh năm 1989) về tội "Chống người thi hành công vụ;" Nguyễn Tiến Huy (sinh năm 1992), Võ Văn Kết (sinh năm 1995) về tội "Gây rối trật tự công cộng". Các bị can đều trú tại huyện Đắk Mil.

Như tin đã đưa, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 25/8, anh Nguyễn Tăng Toàn (trú tại xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) điều khiển xe gắn máy sau khi sử dụng bia rượu nên tông vào một trụ đèn đường và ngã xuống đập đầu vào cống thoát nước bên đường.

Sau đó, em ruột của anh Toàn và một người phụ nữ dùng xe máy đưa anh Toàn đi cấp cứu.

Khi đi đến khu vực chợ Đắk Sắk, xe máy đưa anh Toàn đi cấp cứu đã vượt xe môtô do hai cán bộ cảnh sát giao thông (Công an huyện Đắk Mil) đang đi tuần tra và quệt vào thùng sau của xe cảnh sát, rồi tông vào xe máy do một người dân khác lưu thông theo chiều ngược lại khiến hai xe máy đổ xuống đường. Anh Toàn tiếp tục được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sự việc đã được các cơ quan chức năng trích xuất camera, xác định lỗi do xe máy của người nhà anh Toàn tông vào xe cảnh sát giao thông.

Tuy nhiên, khi các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ sự việc, một số đối tượng đã tung tin rằng khi người nhà đưa thân nhân bị tai nạn đi cấp cứu thì bị lực lượng cảnh sát giao thông truy đuổi gây tai nạn chết người.

Khởi tố 4 đối tượng tung tin giả cảnh sát rượt đuổi làm chết người - Ảnh 3.

Hiện trường ban đầu, nơi Nguyễn Tăng T. tự té ngã vào chiều ngày 25/8/2019.

Ngoài ra, có một số người có thái độ quá khích, chửi bới, tấn công lực lượng chức năng, không cho các cơ quan điều tra thực hiện nhiệm vụ. Nhiều người dân bị kích động đã tụ tập quanh khu vực hiện trường gây mất ổn định an ninh trật tự, có một số thời điểm, khu vực này tụ tập gần 1.000 người.

Liên quan đến vụ việc trên, tờ Dân trí cũng đưa tin, các đối tượng sử dụng Facebook cá nhân để quay và phát trực tiếp lên mạng xã hội. Đến khoảng 22h30 cùng ngày, một số đối tượng quá khích đã kích động gia đình nạn nhân đưa thi thể anh Nguyễn Tăng T. ra khu vực hiện trường tai nạn, gây áp lực cho cơ quan chức năng, làm mất trật tự tại khu vực hiện trường. Đến 3h30 ngày 26/8/2019, đám đông mới giải tán.

Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ, trích xuất camera an ninh, camera nghiệp vụ, truy xuất địa chỉ IP các trang Facebook cá nhân phát tán trên mạng xã hội, các video clip liên quan đến vụ việc và xác định được hành vi của các đối tượng.

Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, kiên quyết xử lý những đối tượng cầm đầu quá khích theo quy định của pháp luật.