Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Khởi tố vụ án anh trai truy sát gia đình em ruột làm 4 người tử vong

(Dân sinh) - Trong số 4 người tử vong có một trẻ nhỏ mới 1 tuổi. Con dâu của hung thủ vào can ngăn cũng bị chém trọng thương, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ký Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam đối tượng Nguyễn Văn Đông, đối tượng đã ra tay sát hại cả gia đình em ruột chỉ vì tranh chấp đất đâi.

Khởi tố vụ án anh trai truy sát gia đình em ruột làm 4 người tử vong - Ảnh 2.

Hiện trường vụ việc

Trước tính chất phức tạp của vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây hoang mang và phẫn nộ trong dư luận, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo thành phố Hà Nội, lãnh đạo Công an TP Hà Nộ, trực tiếp là Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã xuống Đan Phượng chỉ đạo lực lượng Cảnh sát điều tra vào cuộc điều tra nguyên nhân và làm rõ vụ án.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ký Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam đối tượng Nguyễn Văn Đông về tội giết người.

Như Dân sinh thông tin, vụ việc xảy ra vào sáng nay (1/9), tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Nghi phạm được xác định là Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) vác dao sang truy sát cả gia đình người em ruột ở cụm 2. Những người bị ông Đông chém gồm em trai ruột, em vợ và các cháu.

Vụ việc khiến 2 người chết tại chỗ là ông Nguyễn Văn Hải (47 tuổi) và con gái là chị Nguyễn Thị Bắc (SN 1989) đã tử vong.

Ba người nguy kịch được cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương nặng, vợ của nạn nhân Nguyễn Văn Hải là bà Nguyễn Thị Việt cùng cháu nội Nguyễn Huyền M., mới 1 tuổi, đã tử vong tại bệnh viện.

Chị Đỗ Thị Nh. (SN 1995, con dâu ông Hải) bị thương, đang được điều trị tại bệnh viện.