Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Khu di tích lịch sử cách mạng họ Vương: Nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa

(Dân sinh) - Cách đây hơn 89 năm (10/7/1930 - 10/7/2019), Khu di tích lịch sử cách mạng Nhà thờ họ Vương, làng Phúc Lộc, xã Thiệu Tiến (Thiệu Hóa, Thanh Hóa), nơi diễn ra hội nghị thành lập Chi bộ đảng Cộng sản đầu tiên huyện Thiệu Hóa, một trong ba Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa. Từ những “ngọn cờ” phong trào cách mạng ở Thiệu Hóa, Thanh Hóa ngày càng lan rộng, phát triển...


Khu di tích lịch sử cách mạng họ Vương:   Nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa  - Ảnh 1.

Một số lãnh đạo cách mạng giai đoạn 1930 – 1945 tại Thiệu Hóa, Thanh Hóa.

Ngọn cờ cách mạng trên quê hương Thiệu Hóa

Thiệu Hóa, một trong những cái nôi của người Việt cổ, suốt hàng ngàn năm lịch sử đã hội tụ và kết tinh nhiều truyền thống quý báu, mà tiêu biểu là truyền thống yêu nước và đấu tranh cách mạng. Ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

Theo lịch sử, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Ban lâm thời Cấp ủy Bắc Kỳ chỉ thị cho đồng chí Lê Công Thanh trực tiếp chỉ đạo thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa. Mùa hè năm 1930, đồng chí Lê Công Thanh đã trực tiếp giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Doãn Chấp (quê ở làng Liên Hợp, xã Hoằng Giang, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) là đảng viên trở về tiến hành thành lập Đảng bộ Thanh Hóa.

Tại Thanh Hóa, đồng chí Nguyễn Doãn Chấp nhanh chóng bắt liên lạc với số hội viên của tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên khu vực Thiệu Hóa, Đông Sơn, Thọ Xuân; lựa chọn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên và chủ trì các hội nghị: Ngày 10/7/1930, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Thiệu Hóa được thành lập tại nhà thờ họ Vương, làng Phúc Lộc, xã Thiệu Tiến (Thiệu Hóa, Thanh Hóa), gồm 4 đảng viên là: Vương Xuân Cát, Ngô Ngọc Toản, Hoàng Trọng Bình, Lê Xuân Mạc, do đồng chí Vương Xuân Cát làm Bí thư.

Đây là một mốc son trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Thiệu Hóa. Kể từ đây, nhân dân Thiệu Hoá được tập hợp, đoàn kết lại, đấu tranh dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, góp phần quan trọng vào sự phát triển phong trào cách mạng toàn tỉnh. Sau khi ra đời, Chi bộ Thiệu Hóa đã tích cực phát triển đảng viên và mở rộng phạm vi hoạt động. Đến tháng 6/1938, Thiệu Hoá đã có 6 chi bộ.

Khu di tích lịch sử cách mạng họ Vương:   Nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa  - Ảnh 2.

Nhà thờ họ Vương, nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Thiệu Hóa (10/7/1930).

Sự ra đời của Chi bộ Thiệu Hóa, Chi bộ Hàm Hạ (huyện Đông Sơn) và Chi bộ Yên Trường (huyện Thọ Xuân) là tiền đề để thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa vào ngày 29/7/1930, tại nhà đồng chí Lê Văn Sỹ làng Yên Trường (Thọ Lập, Thọ Xuân). Hội nghị đã cử ra Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa gồm 3 đồng chí: Lê Thế Long, Vương Xuân Cát, Lê Văn Sỹ và cử đồng chí Lê Thế Long làm Bí thư đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa. Sự ra đời của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa là bước ngoặt quan trọng đối với đảng bộ, nhân dân trong phong trào đấu tranh cách mạng giành chính quyền ở tỉnh Thanh Hóa. Chấm dứt giai đoạn khủng hoảng kéo dài của phong trào cách mạng do thiếu sự lãnh đạo của một chính Đảng.

Ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công, Đảng bộ và nhân dân Thiệu Hóa tiếp tục vượt qua bộn bề khó khăn, vừa củng cố và bảo vệ thành quả cách mạng, vừa xây dựng Thiệu Hóa trở thành hậu phương vững mạnh, đóng góp sức người, sức của cho các chiến trường.

Trong kháng chiến chống Pháp, huyện có hàng ngàn người đi bộ đội, dân công, 7.277 bộ đội chủ lực, 303 bộ đội địa phương, 3.123 dân quân du kích và 4.261 tự vệ chiến đấu, nhiều người đã anh dũng hy sinh, để lại một phần xương máu nơi chiến trường, góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Thiệu Hoá là nơi luyện quân, an dưỡng của các đơn vị quân chủ lực, là nơi sơ tán của Tỉnh ủy, Ủy ban Hành chính tỉnh và các cơ quan cấp tỉnh, đón tiếp nuôi dưỡng hàng ngàn con em Quảng Bình, Vĩnh Linh (Học sinh K8); làm tròn nghĩa vụ của hậu phương đối với tiền tuyến. Toàn huyện đã huy động 18.176 thanh niên nhập ngũ, 7.500 thanh niên xung phong, 5.160 dân công hỏa tuyến và hàng vạn ngày công làm trận địa trực chiến, đóng góp xứng đáng cùng quân dân cả nước đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào, thu non sông về một mối.

Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, Đảng bộ và nhân dân Thiệu Hóa bắt tay ngay vào việc khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế. Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đảng bộ và nhân dân Thiệu Hóa chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, không ngừng nỗ lực phấn đấu đạt được những thành quả quan trọng: Kinh tế của huyện tăng trưởng liên tục, năm sau cao hơn năm trước: Thời kỳ 1997-2000 bình quân 5,8%/năm; 2001-2005 bình quân 8%/năm; 2006-2010 bình quân 11,6%/năm; 2011-2015 bình quân 11,8%/năm; 2016-2018 bình quân 13,29% /năm; 6 tháng đầu năm 2019, ước đạt 13,21%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của nhân tiếp tục được cải thiện. Quốc phong, an ninh ngày càng được củng cố vững chắc. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được xây dựng ngày càng vững mạnh. Xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết qủa quan trọng, đến nay có 17/27 xã đã được công nhận xã nông thôn mới.

Khu di tích lịch sử cách mạng họ Vương:   Nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa  - Ảnh 3.

Nhà thờ họ Vương được tỉnh Thanh Hóa đầu tư xây dựng mới năm 2013.

Sức sống mới ở chiếc nôi cách mạng

Ngày nay đến với Thiệu Hóa, miền quê giàu truyền thống cách mạng đã và đang thay da đổi thịt từng ngày. Những con đường liên thôn được mở rộng và đổ bê tông, những ngôi nhà mới xây dựng khang trang, sạch đẹp mọc lên san sát, bên những cánh đồng lúa xanh mướt... như minh chứng cho một cuộc sống ngày càng ấm no, sung túc của người dân vùng quê cách mạng năm xưa. Chúng tôi đến di tích lịch sử cách mạng nhà thờ họ Vương và được gặp ông Vương Xuân Hạt - Trưởng tộc, hậu duệ thứ 32 dòng họ Vương, người trực tiếp trông coi nhà thờ họ Vương. Ông Hạt  tâm sự: "Năm nay tôi đã gần 60 tuổi đời, ngay từ khi lớn lên tôi đã được ông nội rồi bố mình căn dặn phải phấn đấu, rèn luyện để trở thành người con tốt, công dân gương mẫu, xứng đáng với truyền thống cách mạng mà cha ông đã để lại. Giờ đến các con tôi cũng vậy, chúng hiện đã trưởng thành, thoát ly công tác tại cơ quan nhà nước, nhưng tôi luôn căn dặn các con phải luôn lưu giữ truyền thống cách mạng của dòng họ Vương".

Khu di tích lịch sử cách mạng họ Vương:   Nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa  - Ảnh 4.

Ông Hoàng Đình Quế, Bí thư Đảng Bộ xã Thiệu Tiến vẫn thường đưa các đảng viên, thế hệ trẻ dâng hương tại cung chính nhà thờ họ Vương.

Còn Bí thư Đảng bộ xã Thiệu Tiến Hoàng Đình Quế cho hay: "Năm 2013, di tích cách mạng nhà thờ họ Vương được tỉnh Thanh Hóa đầu tư hơn 10 tỷ đồng xây dựng 3 khu nhà, nay là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ trong và ngoài tỉnh. Năm 2016, tỉnh đã tu sửa lại căn nhà cấp 4- nơi diễn ra hội nghị thành lập Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên. Hàng tháng các em học sinh, người dân đến quét dọn vệ sinh sạch sẽ và ngày càng có nhiều bạn trẻ đến để tìm hiểu về quá trình hình thành của Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên của huyện, của tỉnh. Vào những đợt kết nạp đảng viên mới, ngày thành lập đoàn thanh niên, chúng tôi đều đưa lớp trẻ đến dâng hương, làm lễ chào cờ tại nhà thờ họ Vương, giúp thế hệ trẻ lưu giữ truyền thống cách mạng cha ông. Trong công cuộc đổi mới, Thiệu Tiến luôn đi đầu phong trào xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội. Toàn xã hiện có 254 đảng viên. Chúng tôi phấn đấu đến hết năm 2019, xã chỉ còn khoảng 3,3% hộ nghèo".

Khu di tích lịch sử cách mạng họ Vương:   Nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa  - Ảnh 5.

Ông Vương Xuân Hạt - hậu duệ thứ 32 dòng họ Vương, giới thiệu căn nhà cấp 4, nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Thiệu Hóa (10/7/1930) đã được tỉnh Thanh Hóa tu sửa năm 2016

Phát huy truyền thồng quê hương cách mạng từ vùng quê nghèo, Thiệu Tiến đã sớm đi đầu trong thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vụ đông mang lại giá trị thu nhập kinh tế cao cho các hộ dân; chăn nuôi cũng đã phát triển theo hướng trang trại, gia trại khép kín, quy mô lớn, đời sống vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. Tự hào là vùng đất cách mạng, nhà thờ họ Vương luôn là "địa chỉ đỏ" thu hút ngày càng nhiều cán bộ, đảng viên, nhân dân trong và ngoài tỉnh, đoàn công tác của Trung ương và địa phương về dâng hương, bày tỏ lòng thành kính, tri ân đối với các bậc lão thành cách mạng tiền bối, những chiến sĩ cộng sản kiên trung, các anh hùng liệt sĩ cùng nhiều thế hệ đồng chí, đồng bào đã cống hiến cho quê hương, đất nước. Đồng thời đây cũng là nơi để giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau.