Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Khuyến cáo cần thêm các thử nghiệm thuốc remdesivir trong điều trị Covid-19

Remdesivir là một loại thuốc kháng virus được báo cáo chữa khỏi cho một bệnh nhân gốc Mỹ nhiễm Covid-19 tại Nhật Bản. Mặc dù vậy, một số chuyên gia dịch tễ học cảnh báo vẫn còn quá sớm để khẳng định tác dụng thực sự của loại thuốc này.

"Các thử nghiệm hiện tại của remdesivir ở Nhật Bản và Mỹ có vẻ đầy hứa hẹn. Nhiều người gọi đây là "thuốc từ bi" cho bệnh nhân nhiễm Covid-19", GS Zhang Zuofeng, chuyên gia về dịch tễ học, đồng thời là Phó khoa Nghiên cứu tại Trường Y tế Công cộng, Đại học California, Los Angeles cho hay.

Cần thêm các thử nghiệm thuốc remdesivir trong điều trị Covid-19: Giới chuyên gia khuyến cáo - Ảnh 1.

Remdesivir là một loại thuốc kháng virus được báo cáo chữa khỏi cho một bệnh nhân gốc Mỹ nhiễm Covid-19 tại Nhật Bản.

"Tuy nhiên, do thiếu dữ liệu thử nghiệm lâm sàng, tác dụng của thuốc không thuyết phục về mặt khoa học", Zhang nói với Tân Hoa xã trong một cuộc phỏng vấn ngày 18/3.

"Mặc dù một số bệnh nhân đã hồi phục sau khi dùng thuốc, thật khó để nói rằng đó là loại thuốc giúp cải thiện hiệu quả tình trạng nhiễm Covid-19 do thiếu nhóm kiểm soát", ông Zhang cho biết thêm.

Một bác sĩ phẫu thuật tổng quát và chuyên gia về phổi tại Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) cho biết trên Tạp chí Phố Wall, 14 người Mỹ, những người bị nhiễm Covid-19 trên tàu du lịch Diamond Princess được điều trị tại các bệnh viện Nhật Bản, đã nhận được thuốc thử nghiệm từ Gilead Science Inc.

Chuyên gia cho biết, nhiều bệnh nhân, với độ tuổi trung bình là 75, có khả năng tử vong cao nhưng 2 tuần sau khi dùng thuốc, không ai qua đời và hơn một nửa đã hồi phục nhờ phương thuốc này.

Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia cho biết không có dữ liệu vững chắc nào cho thấy remdesivir có thể cải thiện kết quả lâm sàng, mặc dù thuốc đã được sử dụng để điều trị bệnh.

NIH báo cáo vào cuối tháng 2, một thử nghiệm lâm sàng để đánh giá remdesivir ở bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã bắt đầu tại Trung tâm Y tế Đại học Nebraska ở Omaha. Điều này đánh dấu nghiên cứu đầu tiên của Mỹ về một loại thuốc thử nghiệm để điều trị Covid-19.

"Tôi hy vọng rằng khi có nhiều dữ liệu xuất hiện từ các kinh nghiệm lâm sàng và thử nghiệm lâm sàng bổ sung, thuốc sẽ tiếp tục cho những kết quả đầy hứa hẹn", GS Robert Schooley, Khoa Truyền nhiễm và Sức khỏe Cộng đồng Toàn cầu tại Đại học California, San Diego nói.