Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Kiên Giang: 26 học sinh phải nghỉ học vì dự đám cưới có chú rể người Hàn Quốc

(Dân sinh) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang vừa chỉ đạo Trường THPT Thạnh Đông (huyện Tân Hiệp) cho 26 học sinh nghỉ học từ ngày 5/3 vì đám cưới mà các em tham dự diễn ra ngày 26/2 có chú rể là người Hàn Quốc.

Đồng thời, Sở cũng yêu cầu nhà trường báo cáo với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của huyện và Y tế huyện để kiểm tra sức khỏe những học sinh này trong ngày 5/3. Sau khi Y tế huyện thống nhất cho đi học, ngành giáo dục sẽ mời các em tiếp tục đến trường, trong trường hợp ngược lại sẽ thực hiện cách ly theo quy định của ngành y tế. Hiện cả 26 em chưa có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

Trong ngày 4/3, tổng số học sinh THPT và Giáo dục thường xuyên đi học ở Kiên Giang là 36.786, số nghỉ học là 1.641. Trong đó, 255 trường hợp nghỉ học với lý do phụ huynh chưa an tâm.

Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang cũng cho hay, trước khi học sinh đi học trở lại, nhà trường cho phun thuốc khử trùng. Học sinh được rửa tay sát khuẩn và kiểm tra thân nhiệt trước khi vào trường, nếu có dấu hiệu bất thường sẽ được đưa ngay đến trung tâm y tế.

Được biết, trước đó, trường THPT Thạnh Tây, huyện Tân Hiệp cũng có 2 học sinh tiếp xúc thân nhân là người Hàn Quốc nhưng không trong vùng dịch nên vẫn được đi học bình thường.

Trước tình hình này, Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang đề nghị các trường THPT, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên phân công giáo viên yêu cầu học sinh "khai báo" chính xác có tiếp xúc người từ vùng dịch hoặc người đã được cách ly tại gia đình; tiếp xúc bạn bè có nguy cơ nhiễm nhằm giúp thực hiện tốt việc phòng, chống lây nhiễm.

Chiều 28/2, Sở Giáo dục - Đào tạo Kiên Giang đã có gửi văn bản thông báo đến các đơn vị trực thuộc về việc cho học sinh đi học lại. Theo đó, học sinh THPT, học viên giáo dục thường xuyên sẽ đi học trở lại từ ngày 2/3; riêng trẻ em mầm non, học sinh tiểu học và THCS tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 14/3.

Đồng thời, Sở Giáo dục - Đào tạo yêu cầu các trường phải bố trí kinh phí mua xà phòng, nhiệt kế điện tử (mỗi trường ít nhất 10 nhiệt kế), có nơi cho học sinh rửa tay, đảm bảo an toàn cho học sinh an tâm đi học trở lại.

Đối với các trường THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp phối hợp ngành y tế địa phương tiêu độc khử trùng trường lớp, ký túc xá... trước khi học sinh đi học lại, thực hiện xong việc tiêu độc khử trùng trong ngày 29/2, đồng thời niêm phong phòng học lại. Riêng các trường mầm non, tiểu học, THCS, khi nào UBND tỉnh cho đi học lại thì mới tiêu độc, khử trùng trước 2 ngày học (vì nguồn thuốc khan hiếm).