Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Kiên Giang có trên 12.000 đối tượng người có công hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng

(Dân sinh) - Kiên Giang hiện nay có 116.000 người có công với cách mạng đã được công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi. Trong đó có trên 15.000 liệt sĩ, hơn 10.800 thương binh, bệnh binh.

Kiên Giang hiện nay có 116.000 người có công với cách mạng đã được công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi. Trong đó có trên 15.000 liệt sĩ, hơn 10.800 thương binh, bệnh binh; 2.500 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học; 836 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; trên 34.000 người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế được tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến, trên 9.700 người có công giúp đỡ cách mạng được hưởng trợ cấp. Tỉnh có 1.696 Bà mẹ đã được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng". Trên 41.000 người tham gia kháng chiến được hưởng trợ cấp 1 lần theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Kiên Giang: Mong các gia đình chính sách phát huy truyền thống cách mạng, góp sức xây dựng quê hương - Ảnh 1.

Đồng chí Đỗ Thanh Bình thăm mẹ VNAH tại huyện Tân Hiệp

Thời gian qua, đời sống vật chất và tinh thần của người có công trên địa bàn tỉnh Kiên Giang từng bước được cải thiện, hiện 98% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn các hộ gia đình sống trên cùng địa bàn; 145 xã, phường, thị trấn đều thực hiện tốt công tác chăm lo cho gia đình người có công với cách mạng…

Năm 2019, để thực hiện tốt hơn nữa chính sách ưu đãi người có công, với mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, góp sức xây dựng quê hương, tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng. Đồng thời thông qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cùng với đó, tỉnh còn đẩy mạnh phong trào đền ơn, đáp nghĩa, huy động các nguồn lực trong xã hội góp phần thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm sóc người có công với cách mạng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình "Đền ơn đáp nghĩa" để góp phần chăm lo đời sống vật chất tinh thần đối với người có công.

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019) tỉnh đã tổ chức các hoạt động mang tính xã hội hóa cao, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của các cấp, các ngành,… và huy động toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công, tham gia các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" góp phần động viên tinh thần và nâng cao đời sống các gia đình người có công. Cũng dịp này, Kiên Giang đã tổ chức nhiều đoàn cán bộ đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công.

Đoàn cán bộ tỉnh do đồng chí Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến huyện Tân Hiệp thăm, tặng quà các Bà mẹ Việt Nam anh hùng: Huỳnh Thị Ba ngụ xã Thạnh Đông A, Lại Thị Cheng ngụ xã Thạnh Trị, Lê Thị Thảo ngụ xã Tân Hiệp A, Ngô Thị Huệ ngụ xã Tân Hội; cùng 2 thương binh hạng 1/4 Đoàn Văn Sáu và Trần Công Uẩn ngụ thị trấn Tân Hiệp; thăm đồng chí Dương Tế Hương - cán bộ tiền khởi nghĩa, ngụ thị trấn Tân Hiệp. Tại huyện Hòn Đất đồng chí Lê Thanh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình thương binh, liệt sĩ trên địa bàn huyện.

Kiên Giang: Mong các gia đình chính sách phát huy truyền thống cách mạng, góp sức xây dựng quê hương - Ảnh 3.

Đồng chí Lê Thanh Hùng thăm tặng quà gia đình chính sách tại huyện Hòn Đất

Đồng chí Đàm Kiến Thức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn cán bộ tỉnh đến thăm, tặng quà hai Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hai gia đình thương binh ở huyện Giang Thành. Đó là gia đình hai Bà mẹ Việt Nam anh hùng Tăng Thị Vân, ngụ ấp Trà Phô, xã Phú Mỹ và Thị Hol, ngụ ấp Tà Teng, xã Phú Lợi. Hai gia đình thương binh là Trần Thanh Hồng, ngụ ấp Tân Tiến, xã Tân Khánh Hòa và Châu Văn Quý, ngụ ấp Tà Êm, xã Vĩnh Điều. Đồng chí Đàm Kiến Thức ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của hai Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh. Đồng thời, động viên các gia đình tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hiện toàn tỉnh có trên 12.000 đối tượng người có công hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng. Hàng năm, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi dành cho người có công với cách mạng. Vì vậy, các các chính sách, pháp luật đối với người có công trên địa bàn tỉnh luôn được thực hiện đầy đủ, kịp thời và chu đáo. Toàn tỉnh nhận và giải quyết trên 17.900 hồ sơ cho người có công; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc khi xác lập hồ sơ; công tác tổ chức quy tập hài cốt liệt sĩ, điều dưỡng người có công, xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa được tỉnh quan tâm thực hiện. Từ năm 2001 đến nay, tỉnh Kiên Giang đã quy tập được gần 2.000 hài cốt liệt sĩ là cán bộ, chiến sỹ, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên chiến trường Campuchia đưa về nước tổ chức truy điệu, an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hòn Đất và một số nghĩa trang khác trong tỉnh. Ngày 8/7/2019, đội K92, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang đã tiến hành quy tập và cất bốc hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ tại ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Hòa, huyện U Minh Thượng. Với sự cố gắng, quyết tâm của toàn thể cán bộ, chiến sĩ qua hơn 1 ngày tìm kiếm, đội đã phát hiện và cất bốc được 7 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều hiện vật như mảnh ni lông, chiếu, quần áo...

Thời gian tới Kiên Giang sẽ tập trung thực hiện các nội dung về công tác thông tin, tuyên truyền; hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa"; thực hiện các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng một cách thiết thực và hiệu quả hơn.