Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Kiên Giang: Điều tra, ràm rõ vụ thuê giang hồ chém đối thủ làm ăn với giá 5 triệu đồng

(Dân sinh) - Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa mở phiên tòa xét xử các bị can trong vụ án thuê giang hồ chém đối thủ cạnh tranh trên thương trường với giá 5 triệu đồng từng gây xôn xao dự luận ở huyện Châu Thành. Cuối phiên tòa, HĐXX đã hoãn phiên tòa để làm sáng tỏ khách quan của vụ án đồng thời xử lý đúng người đúng tội, tránh bỏ lọt tội phạm.

Ngày 28/2, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa xét xử bị can Danh Phương (sinh năm 1983, tỉnh Kiên Giang) về hành vi “cố ý gây thương tích”. Hai bị can Trần Ngọc Sự (sinh năm 1993, ngụ Kiên Giang) và Phan Văn Sửu (sinh năm 1984, ngụ Kiên Giang) cùng bị truy tố về hành vi “giết người”.

Đây là 3 bị cáo trong vụ án thuê người thanh toán đối thủ làm ăn với giá 5 triệu đồng từng gây xôn xao dư luận tại huyện Châu Thành tỉnh Kiên Giang.

Kiên Giang: Điều tra, ràm rõ vụ thuê giang hồ chém đối thủ làm ăn với giá 5 triệu đồng - Ảnh 1.

Các bị can tại phiên tòa xét xử.

Theo cáo trạng, trong thời gian làm nghề mua bán cá tại Cảng Tắc Cậu, Danh Phương có cạnh tranh với anh Lê Văn Thống trong việc giành mối mua cá. Đến đầu tháng 01/2019, Phương rủ thêm Phan Văn Sửu đến quán nhậu ở xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang để nhậu. Khi đi, Sửu rủ thêm Trần Ngọc Sự. Trong lúc nhậu, Phương nói cho Sửu và Sự biết việc đang tranh chấp với Thống và muốn Sửu và Sự đánh Thống gây thương tích để “dằn mặt”. Cả 2 đồng ý. Phương lấy điện thoại ra đưa ảnh của Thống cho Sửu và Sự để nhận dạng và chỉ địa chỉ nhà với quy luật đi lại của Thống. Sau đó, Phương đưa cho Sửu 5 triệu và Sửu chia cho Sự 1,5 triệu đồng.

Sửu và Sự mượn chiếc xe máy và mua 1 cây dao rồi đi tìm anh Thống. Sáng 20/01/2019, Sự và Sửu phát hiện Thống đi bộ một mình. Sự lái xe áp sát vào còn Sửu ngồi phía sau chém mạnh từ trên xuống trúng vào đầu của anh Thống một nhát. Sau khi chém Thống xong, Sự chở Sửu rời khỏi hiện trường.

Tại bản kết luận pháp luận pháp y về thương tích số 140/KL-PY ngày 21/02/2019 của Trung tâm pháp y-Sở y tế tỉnh Kiên Giang, đối với thương tích của anh Lê Văn Thống bị sẹo xơ cứng vùng thái dương-đỉnh trái và sẹo phẫu thuật, vỡ xương sọ thái dương trái, tụ máu dưới màng cứng thái dương trái, xuất huyết dưới nhện thái dương, tụ khí trong hộp sọ vùng thái dương-trán trái đã được phẫu thuật lấy tụ máu, não dập. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 32%. Ngoài ra, về chức năng, bộ phận cơ thể bị thương tích gây hạn chế chức năng bảo vệ hộp sọ mức độ ít.

Theo luật sư Phạm Khắc Phương, người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho anh Lê Văn Thống, còn một người liên quan đến vụ án là Nguyễn Văn Sang chưa được cơ quan điều tra làm rõ vai trò. Theo luật sư, người bị hại cho rằng Sang là chủ vựa cá nơi Danh Phương làm thuê (trước vụ án xảy ra), là người có mâu thuẫn với anh Thống nhưng quá trình điều tra cơ quan điều tra chưa cho bị hại đối chất để làm rõ những vấn đề có liên quan.

Để làm rõ sự việc khách quan của vụ án đồng thời nếu không có Nguyễn Văn Sang thì có thể sẽ bỏ lọt tội phạm, vì vậy theo quy định tại khoản 1 Điều 292 và khoản 1 Điều 297 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, luật sư của bị hại đề nghị HĐXX tạm hoãn phiên tòa để triệu tập người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Nguyễn Văn Sang tham gia phiên toà.

Phía đại diện VKSND tỉnh Kiên Giang cũng đồng thuận với ý kiến của luật sư, đề nghị HĐXX tạm hoãn phiên tòa để làm sáng tỏ khách quan của vụ án đồng thời xử lý đúng người đúng tội tránh bỏ lọt tội phạm. Sau khi lắng nghe đề nghị của luật sư và vị đại diện Viện Kiểm sát, HĐXX quyết định hoãn phiên Tòa theo luật định.