Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Kon Tum: Hỏa hoạn thiêu rụi nhà rông văn hóa

(Dân sinh) - Khoảng 18 giờ 30 ngày 6/4/2020 ngôi nhà rông văn hóa tại quảng trường 24/4 trung tâm huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum bị thiêu rụi hoàn toàn.

Kon Tum: Hỏa hoạn làm nhà rông văn hóa cháy rụi - Ảnh 1.

Nhà rông bị cháy (Ảnh: ĐX)

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, người dân đã phát hiện lửa bốc lên từ mái nhà rông nên tìm cách chữa cháy và trình báo cho cơ quan chức năng. Nhận được tin cháy huyện Đắk Tô đã huy động lực lượng chữa cháy đến nhưng không cứu được, do nhà rông được làm bằng các vật liệu dễ cháy nên chỉ trong một thời gian ngắn, ngôi nhà đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Được biết công trình nhà rông văn hóa huyện Đắk Tô được xây dựng năm 2017, với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ đồng, diện tích sàn 170m2 và đây là biểu tượng văn hóa, công trình có kiến trúc độc đáo được xây dựng theo nguyên mẫu truyền thống của đồng bào Xê Đăng.

Người dân cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ cháy có mưa và sấm sét. Nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.