Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Kon Tum: Xe khách gặp nạn, hàng chục người thương vong

(Dân sinh) - Xe khách chở 38 người đi làm kinh tế mới ở Kon Tum và Gia Lai lưu thông trên đoạn đèo Ngọc Vin không may đã rơi khiến hàng chục người thương vong.

Thông tin ban đầu chiếc xe khách mang biển kiểm soát 36B-022.32 của nhà xe Minh Thắng do Mai Hải Nam (chưa rõ năm sinh) điều khiển lưu thông qua đoạn đèo Ngọc Vin lúc 4 giờ sáng theo hường huyện Sa Thầy đi huyện mới Ia Hdrai. Khi đến địa điểm Km 23+850 Quốc lộ 14C, thuộc địa bàn xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy (Kon Tum) thì chiếc xe rơi xuống vực. Lúc gặp tai nạn trên xe có 38 hành khách là những người dự định đi làm kinh tế mới tại Kon Tum và Gia Lai.

Kon Tum: Xe khách gặp nạn, hàng chục người thương vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ lật xe khách trên đèo Ngọc Vin

Hậu quả, tính đến đến 6h sáng nay, vụ tai nạn đã có 5 người tử vong. Có 32 người bị thương đã được người dân đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện, nhiều người bị thương rất nặng. Số người chết khả năng sẽ còn tăng thêm do vẫn còn người bị kẹt trong xe chưa thể đưa ra.

Ngay sau khi có thông tin về vụ tai nạn, ông Nguyễn Ngọc Sâm, Bí thư Huyện ủy Sa Thầy cùng đoàn công tác của huyện đang di chuyển vào hiện trường theo đường tỉnh lộ qua xã Rờ Kơi.

Trong sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo lực lượng cứu hộ tại hiện trường nỗ lực cao nhất để đưa các nạn nhân còn kẹt trong xe ra bên ngoài. Đồng thời giao Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng khẩn trương có mặt tại hiện trường, chuyển lời thăm hỏi, động viên của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đến các nạn nhân bị thương và chia buồn với gia đình các nạn nhân không may qua đời do tai nạn giao thông; phối hợp với các cơ quan của Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, lãnh đạo tỉnh Kon Tum chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục cắt xe để đưa 6 nạn nhân kẹt bên trong (bao gồm 4 nạn nhân đã xác định tử vong, 2 người chưa xác định tình hình bị thương) ra ngoài, và tập trung đưa những người khác đi cấp cứu ở các tuyến bệnh viện.