Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lâm Đồng: Cưỡng chế khu nghỉ dưỡng 4 sao

Ngoài những công trình được cấp phép, chủ đầu tư Khu nghỉ dưỡng cao cấp Cereja Hotel & Resort - Dalat còn tự ý cưa hạ cây rừng, xây chui 5 căn biệt thự hoành tráng trên đất rừng phòng hộ.

Thông tin từ báo Tiền Phong, Ngày 30/3, ban ngành chức năng trên TP.Đà Lạt tiến hành cưỡng chế công trình đồ sộ xây dựng không phép của Công ty CP Thiên Nhân tại Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm (Phường 3, Đà Lạt).

Lâm Đồng: Cưỡng chế khu nghỉ dưỡng 4 sao  - Ảnh 1.

Biệt thự không phép giữ rừng phòng hộ

Công ty này có trụ sở tại đường Ngô Quang Huy, phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM), được UBND tỉnh Lâm Đồng cho xây dựng Khu nghỉ dưỡng cao cấp Cereja Hotel & Resort - Dalat, tiêu chuẩn 4 sao trên tổng diện tích 30 ha (khoảnh 3, tiểu khu 266, Phường 3) thuộc Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Theo lãnh đạo UBND Phường 3, vào tháng 10/2019, các ngành chức năng của TP.Đà Lạt đã phát hiện Công ty CP Thiên Nhân có hành vi xây dựng trái phép công trình biệt thự - khách sạn tại đây. UBND phường 3 đã nhiều lần nhắc nhở, lập biên bản, buộc ngừng thi công và khắc phục hậu quả nhưng chủ đầu tư không chấp hành.

UBND TP. Đà Lạt đã 3 lần ra quyết định xử phạt hành chính, buộc tự tháo dỡ các công trình sai phạm, công ty này vẫn cố tình chây ì, tiếp tục tổ chức xây dựng, do đó chính quyền thành phố ra quyết định cưỡng chế.

Việc cưỡng chế căn biệt thự xây trái phép đầu tiên dự kiến kéo dài đến ngày 1/4. Sau đó, thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo tiến hành xây dựng hồ sơ để cưỡng chế, phá dỡ 4 căn biệt thự xây dựng sai phép, trái phép khác.

Lâm Đồng: Cưỡng chế khu nghỉ dưỡng 4 sao  - Ảnh 2.

Đang tháo dỡ biệt thự không phép tại Cereja Hotel & Resort – Dalat

Căn biệt thự đang được tháo dỡ có tổng diện tích sàn lên tới 1.188m2, quy mô 1 hầm, 1 trệt, 2 lầu với kết cấu móng, trụ, sàn bê tông cốt thép.

Lâm Đồng: Cưỡng chế khu nghỉ dưỡng 4 sao  - Ảnh 3.

Công trình không phép xây kiên cố.

Công ty CP Thiên Nhân tự ý cưa hạ, đào phá 800m2 rừng phòng hộ, trong đó có 300m2 rừng thông trồng năm 1986 và 500m2 rừng thông tái sinh xen với cây dẻ tạp; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ mà không được cơ quan chức năng cho phép với diện tích 700 m2. Trên diện tích đất này, chủ đầu tư đã sử dụng xe cơ giới san gạt mặt bằng để xây dựng trái phép.

Lâm Đồng: Cưỡng chế khu nghỉ dưỡng 4 sao  - Ảnh 4.

Cưa hạ thông trái phép, tự ý san gạt mặt bằng.

UBND TP.Đà Lạt đã ra quyết định buộc Công ty CP Thiên Nhân phải trồng lại 800 m2 rừng bị chặt hạ; phá dỡ các công trình xây dựng không phép, khôi phục tình trạng ban đầu; bồi thường trị giá gỗ thông mà doanh nghiệp đã cưa hạ.

Thông tin từ Báo Người Lao Động, ngày 30/3, ông Võ Ngọc Trình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế công trình khách sạn xây dựng không phép của Công ty CP Thiên Nhân tại KDLQG hồ Tuyền Lâm. Khu nghỉ dưỡng cao cấp này có tên gọi Cereja Hotel & Resort - Dalat, tiêu chuẩn 4 sao được xây dựng trên tổng diện tích 30 ha, tại khoảnh 3, tiểu khu 266, phường 3, TP Đà Lạt (trong KDLQG hồ Tuyền Lâm). Công ty này có trụ sở tại quận 2, TP HCM, được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy chứng nhận đầu tư ngày 6/3/2009.

Ngoài một số căn biệt thự, công trình phụ trợ được cơ quan có thẩm quyền tỉnh Lâm Đồng cấp phép, Công ty này đã xây "lụi" thêm 5 căn biệt thự hoành tráng hoàn toàn không phép. Ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND phường 3, TP Đà Lạt, cho biết các ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng, UBND phường 3, TP Đà Lạt nhiều lần ra văn bản xử phạt, yêu cầu phía công ty ngưng thi công khắc phục hậu quả, nhưng công ty không chấp hành. "Theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng, hôm nay (30/3) chúng tôi tổ chức cưỡng chế căn biệt thự xây trái phép đầu tiên. Ngoài ra, công ty này còn có 4 căn biệt thự khác cũng xây dựng trái phép, sai phép, thành phố chỉ đạo sẽ tiếp tục tiến hành xây dựng hồ sơ để cưỡng chế, phá dỡ" - ông Hòa nói.

Cũng liên quan đến nhiều doanh nghiệp tham gia "băm nát" hồ Tuyền Lâm mà báo chí đã phản ánh trong thời gian qua, ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã đề nghị các sở, ban, ngành liên quan, chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm, đề xuất hình thức kỷ luật nghiêm khắc, đúng với bản chất sự việc; giao Sở Nội vụ tiếp tục đôn đốc kết quả kiểm điểm và xử lý ký luật; báo cáo UBND tỉnh cuối tháng 3/2020 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.