Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lâm Đồng: Mưa lớn gây ngập lụt, lốc xoáy làm cây đổ

(Dân sinh) - Nhiều ngày qua lượng mưa kéo dài tại tỉnh Lâm Đồng đã làm cho nhiều tuyến đường bị ngập nước và nhiều cây cối bị gãy đổ. Hàng chục hộ dân phải di dời đến nơi an toàn.

Chiều ngày 4/9/2019, Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng, ông Võ Thiên Bình cho biết mưa lớn xảy ra trên diện rộng nhiều ngày qua làm nước từ thượng nguồn liên tục đổ về sông Đại Bình khiến cống ngầm trên quốc lộ 55 (Tuyến Quốc lộ 55 là tuyến nối với quốc lộ 20 từ Lâm Đồng đi Bình Thuận) bị ngập nước, làm cho giao thông qua khu vực này bị chi cắt vì có đoạn nước ngập sâu hơn 1m. Hiện cơ quan chức năng đã cử dân quân đến nhằm bảo đảm an toàn. Hàng trăm héc ta cây trồng bị ngập nước, hàng loạt cây xanh bị ngã trên các tuyến phố, cây ăn trái đổ la liệt trong vườn.

Lâm Đồng: Mưa lớn gây ngập lụt và lốc xoáy làm cây đổ  - Ảnh 1.

Nơi cây gãy đổ

UBND huyện Đạ Tẻh tỉnh Lâm Đồng, thông báo do ảnh hưởng vùng áp thấp nhiệt đới dẫn đến những cơn mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua khiến nước dâng cao, gây ngập úng cục bộ một số thôn tại các xã An Nhơn, Triệu Hải và thị trấn Đạ Tẻh và đã xảy ra lốc và lũ quét tại thôn Xuân Thượng (xã Đạ Pal) từ 21 giờ đến 21 giờ 30 đêm ngày 3/9/2019 gây thiệt hại nặng về hoa màu, tài sản của người dân. Một số tuyến đường giao thông bị ngập sâu. Các cơ quan chức năng tổ chức di dời 23 hộ có nhà cửa bị tốc mái hoặc ngập sâu đến nơi an toàn.

Chủ tịch huyện Đạ Tẻh ông Bùi Văn Hùng cho biết: "Huyện đã chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra các vị trí cầu, cống, khu vực đất ven đường, nhà dân ở gần sông suối để thông báo, cảnh giác các hộ dân chủ động di dời để tránh thiệt hại". Tại thành phố Đà Lạt nhiều cây xanh của cũng bị gãy đổ do mưa to và gió.