Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lâm Đồng: Nhóm con nghiện tàng trữ ma túy và hung khí sa lưới

(Dân sinh) - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Lâm Đồng) đã tiến hành điều tra để làm rõ vụ sử dụng và tàng trữ ma túy đá của nhóm đối tượng bị bắt quả tang đang "đập đá". Tiến hành khám xét phát hiện nơi cất giấu ma túy và nhiều hung khí nguy hiểm.

Sự việc xảy ra, sau thời gian theo dõi khi phát hiện khu vực đầu hẻm số 1A đường Nguyễn Trãi có nhiều đối tượng nghiện ma túy lai vãng, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với Công an Phường 9 mật phục. Đến chiều ngày 6/6/2020, công an đã bắt quả tang Nguyễn Phùng Bảo Anh, Lê Thanh Hải và Nguyễn Văn Thanh đang sử dụng ma túy đá tại nhà số 1A/2/8 đường Nguyễn Trãi.

Lâm Đồng: Nhóm con nghiện tàng trữ ma túy và hung khí sa lưới - Ảnh 1.

Tang vật vụ việc

Ngày 7/6/2020, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Lâm Đồng) điều tra làm rõ vụ sử dụng và tàng trữ ma túy đá của nhóm đối tượng trú tại thành phố Đà Lạt, bao gồm Nguyễn Phùng Bảo Anh (33 tuổi, ngụ đường Nguyễn Trãi, Phường 9), Lê Thanh Hải (30 tuổi, trú Phường 8) và Nguyễn Văn Thanh (43 tuổi, ngụ Phường 10).

Khám xét người và nơi ở của Nguyễn Phùng Bảo Anh, lực lượng chức năng phát hiện 22 tép ma túy nhỏ, 1 gói ma túy lớn, một số dụng cụ để sử dụng ma túy. Ngoài ra, công an còn tìm thấy nhiều hung khí nguy hiểm như gậy, dao…

Bước đầu Nguyễn Phùng Bảo Anh khai với công an đã mua ma túy từ một thanh niên (chưa rõ nhân thân, nơi ở) với giá 5 triệu đồng tại huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng), mang về cất giữ trong phòng ngủ tại căn nhà này.

Trong lúc đối tượng lấy 2 tép nhỏ đựng trong bịch ni lông ra sử dụng cùng bạn là Lê Thanh Hải và Nguyễn Văn Thanh bị công an ập vào bắt quả tang. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.