Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lâm Đồng: Xây mới, sửa chữa 532 căn nhà cho hộ nghèo

Nhằm chung tay xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, Mặt trận tổ quốc các cấp trong tỉnh Lâm Đồng đã triển khai điều tiết Quỹ “Vì người nghèo” nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 654 của tỉnh.

Theo đó, các địa phương điều tiết Quỹ "Vì người nghèo" năm 2018 với số tiền 5,47 tỷ đồng để hỗ trợ xây mới, sửa chữa 163 căn nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn và hỗ trợ các huyện còn khó khăn xây mới 117 căn nhà cho hộ nghèo.

Lâm Đồng: Xây mới, sửa chữa 532 căn nhà cho hộ nghèo - Ảnh 1.

Tặng nhà cho hộ nghèo.

Bên cạnh đó, năm 2018, Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh hỗ trợ xây mới 35 căn nhà cho hộ nghèo với số tiền 700 triệu đồng. Năm 2019, đã tạm ứng trước ngân sách 3,37 tỷ đồng để xây mới, sửa chữa 217 căn nhà cho hộ nghèo. Như vậy, tổng số nhà đã triển khai thực hiện là 532 căn với tổng số tiền 9,54 tỷ đồng. Trong đó, xây mới 442 căn với số tiền 8,44 tỷ đồng và sửa chữa 110 căn với số tiền 1,1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, để hoàn thành Đề án 654 cần phải tiếp tục xây mới, sửa chữa 465 căn nhà cho hộ nghèo với kinh phí 8,34 tỷ đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ này, rất cần sự chung tay góp sức, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong vấn đề này.