Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lâm Đồng: Xử phạt hành chính và buộc tháo dỡ toàn bộ công trình sai phạm không phép trên đất rừng

(Dân sinh) - Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt đã có quyết định xử phạt hành chính, buộc tháo dỡ công trình xây nhà trái phép dưới tán rừng thông tại tiểu khu 156a, phường 10 (thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đối với ông Nguyễn Văn Huy (Sinh Năm 1984, ngụ P10, thành phố Đà Lạt

Theo báo Lâm Đồng, ông Nguyễn văn Huy (tên gọi khác là Huy sò), bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 25 triệu đồng về hành vi xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng trên đất quy hoạch lâm nghiệp tại khu vực Tiểu khu 156B (thuộc địa bàn P10, thành phố Đà Lạt).

 Ngoài việc xử phạt hành chính, cơ quan chức năng còn buộc ông Nguyễn văn Huy dừng thi công, tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị tại khu vực trên, tình trạng hàng loạt nhà không phép "mọc" giữa rừng thông Đà Lạt. Hình ảnh ghi nhận hiện trường tại khu vực Tiểu khu 156B cho thấy hàng loạt công trình nhà ở không phép nằm sát nhau, chia làm hai cụm và nối dài dưới tán rừng. Ngoài các công trình nhà không phép, tại đây còn xảy ra tình trạng san ủi đất rừng trái phép làm vùi lấp nhiều gốc thông hàng chục năm tuổi.

Lâm Đồng: Xử phạt hành chính và buộc tháo dỡ toàn bộ công trình sai phạm không phép trên đất rừng - Ảnh 1.

Những căn nhà vi phạm ( Ảnh Báo Dân Việt)

Kết luận của cơ quan chức năng, tại khu vực này, ông Nguyễn Văn Huy đã tự ý cho xây dựng 10 căn nhà trên đất rừng, diện tích mỗi căn rộng từ 95m2 đến 128m2. Các công trình không phép ở đây có kết cấu móng đá, tường gạch, mái lợp tôn; số còn lại làm bằng khung sắt, tường tôn, mái tôn, trong đó một căn làm bằng khung sắt, mái lợp nilon.

Như báo Dân Việt đưa tin, cơ quan chức năng đã xử phạt vì hành vi xây dựng công trình không có giấy phép trên đất quy hoạch lâm nghiệp. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Huy cũng phải khắc phục hậu quả bằng cách ngừng thi công công trình, tháo dỡ toàn bộ phần công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị và theo quy định có 10 ngày để thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả Hội Đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, xử lý kiến nghị của cử tri về tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp để phân lô bán nền tại khu vực trên.