Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lãnh án tù vì tuyên truyền nhằm lật đổ chính quyền

(Dân sinh) - Tuyên phạt tổng cộng 19 năm tù giam cho 3 bị cáo, vì tuyên truyền những nội dung xuyên tạc lịch sử, phủ nhận vai trò của Đảng, Nhà nước, nói xấu lãnh tụ.

Ngày 6/7, tại thành phố Đà Lạt, TAND tỉnh Lâm Đồng đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Đặng Toàn Trung (68 tuổi), quê quán Bạc Liêu, Đặng Quang Khánh (56 tuổi), quê thành phố Hồ Chí Minh và Trần Thị Ánh Hoa (57 tuổi), quê quán Đà Nẵng về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đặng Toàn Trung 7 năm tù giam, Trần Thị Ánh Hoa 6 năm tù giam và Đặng Quang Khánh 6 năm tù giam về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".

Lãnh án tù vì tuyên truyền nhằm lật đổ chính quyền - Ảnh 1.

Ba bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng, bị cáo Đặng Toàn Trung từng tham gia phục vụ quân đội Việt Nam Cộng hòa, sau đó mang tư tưởng muốn xóa bỏ vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chính thể nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Khi lên mạng xã hội xem các bài viết, livestream, clip có nội dung truyền bá về tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" với các tôn chỉ mục đích là "Lấy lại đất tổ, không làm khổ dân", "Duy thật, lật cộng"… Đặng Toàn Trung đã làm các thủ tục đăng ký tham gia và trở thành thành viên của tổ chức này. Trung tích cực tuyên truyền về việc thông qua "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời", thực hiện 18 dự án để về Việt Nam tái thiết đất nước...

Tương tự, vì nghe theo những luận điệu xuyên tạc, lừa phỉnh của tổ chức nói trên, Trần Thị Ánh Hoa và Đặng Quang Khánh cũng đăng ký tham gia và trở thành thành viên của tổ chức với bí số riêng.

Đặng Toàn Trung, Trần Thị Ánh Hoa và Đặng Quang Khánh đều tích cực tuyên truyền những nội dung xuyên tạc lịch sử, phủ nhận vai trò của Đảng và Nhà nước, nói xấu lãnh tụ...; mặt khác, ca ngợi Đào Minh Quân là "Tổng thống đệ tam Việt Nam cộng hòa", lôi kéo những người khác tham gia tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời".