Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lễ hội Chùa Hương 2020: Không tăng giá vé, siết chặt kiểm tra, quản lý

(Dân sinh) - Ông Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết, mùa Lễ hội Chùa Hương 2020 giá thắng cảnh vẫn giữ nguyên như năm trước. Bên cạnh đó, BTC sẽ siết chặt công tác kiểm tra, quản lý, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách.

Với chủ đề "Lễ hội kỷ cương - Văn minh du lịch", Lễ hội chùa Hương năm 2020 sẽ tổ chức khai hội vào ngày 30/1/2020 (tức mùng 6 tháng Giêng). Ông Nguyễn Văn Hậu cho biết, UBND huyện Mỹ Đức sẽ tăng cường công tác quản lý, tổ chức Lễ hội Chùa Hương, thực hiện tốt Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội, nhằm bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị quần thể khu Di tích Thắng cảnh Hương Sơn - Di tích Quốc gia đặc biệt. Năm nay, giá vẻ thắng cảnh, dịch vụ xuồng đò không thay đổi, giữ nguyên như 2018, 2019. Cụ thể, giá vé thắng cảnh là 80.000 đồng/người cho toàn bộ 21 điểm di tích thắng cảnh Hương Sơn trong đã bao gồm cả bảo hiểm cho khách du lịch; giá vé xuồng đò là 50.000 đồng cả lượt vào và ra. Toàn bộ tiền thu được sẽ cân đối vào nguồn thu ngân sách của huyện Mỹ Đức. Ngân sách thành phố hỗ trợ cho Mỹ Đức là 85% về chi tiêu hành chính.

Lễ hội Chùa Hương 2020: Không tăng giá vé, siết chặt kiểm tra, quản lý  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Đặc biệt, Ban tổ chức lễ hội sẽ bố trí lực lượng thường trực lễ hội 24/24h. Lễ hội sẽ tuyệt đối không bố trí các điểm kinh doanh ở nội tự các chùa, động, các đoạn đường hẹp hoặc vực sâu không an toàn; cấm quảng cáo và tổ chức dịch vụ ăn uống chế biến từ động vật hoang dã; thực hiện nghiêm quy định về phương tiện cứu hộ trên xuồng, đò chuyên chở hành khách…

Để ngăn chặn hiện tượng phát sinh điểm thờ tự trái phép như mùa lễ hội 2019, Ban tổ chức lễ hội chùa Hương 2020 nhấn mạnh tăng cường lực lượng phối hợp kiểm tra, giám sát. Theo đó, Ban tổ chức lễ hội đã thành lập các tiểu ban, trạm kiểm tra, tổ kiểm tra gồm: Tiểu ban Văn hóa - Xã hội; Kinh tế - Tài chính; An ninh trật tự; Quản lý di tích - thắng cảnh và vệ sinh môi trường; Quản lý điều hành cổng trạm; Điều hành vận chuyển khách… nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho du khách. Bên cạnh đó, 100% hộ kinh doanh, dịch vụ tham gia tập huấn về Luật Di sản văn hóa, thực hiện ký cam kết bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, thực hiện niêm yết công khai giá và số điện thoại, ký cam kết không chèo kéo, đeo bám du khách…

Về các địa điểm hoạt động mê tín dị đoan báo chí phản ánh năm 2019 tại chùa Hương, ông Nguyễn Văn Hậu cho biết, Công an thành phố và huyện Mỹ Đức đã bắt quả tang, xử lý. Năm nay, Ban Tổ chức lễ hội đã chỉ đạo quây địa điểm này lại, cắm biển cảnh báo. Ban Tôn giáo, Ban trị sự Phật giáo huyện, Chư - Tăng - Ni - Trụ trì, Ban Quản lý các đền chùa, động trong khu Di tích - Thắng cảnh xây dựng các kế hoạch phối hợp với các lực lượng của Ban tổ chức, xã Hương Sơn làm tốt công tác phục vụ hướng dẫn du khách về dự lễ hội, tham gia các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng theo quy định của pháp luật. 

Ngoài ra, Công an huyện Mỹ Đức sẽ xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ nhằm phối hợp hiệu quả với các lực lượng liên quan thực hiện có hiệu quả một số nội dung cơ bản như: Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ, xử lý triệt để các vi phạm về trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn cho du khách trong mùa lễ hội; Phân luồng giao thông trong những ngày đông khách bằng các biện pháp nghiệp vụ. "UBND Huyện Mỹ Đức chỉ đạo tuyệt đối không bố trí các điểm kinh doanh ở nội tự các chùa, động, các đoạn đường hẹp hoặc vực sâu không an toàn; cấm quảng cáo và tổ chức dịch vụ ăn uống chế biến từ động vật hoang dã; thực hiện nghiêm quy định về phương tiện cứu hộ trên xuồng, đò chuyên chở hành khách… Đặc biệt, để ngăn chặn hiện tượng phát sinh điểm thờ tự trái phép, Ban tổ chức lễ hội chùa Hương 2020 sẽ tăng cường lực lượng phối hợp, thường xuyên kiểm tra, giám sát"- Ông Nguyễn Văn Hậu nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 9/1, các ban HĐND thành phố Hà Nội đã khảo sát công tác bảo đảm an toàn xã hội, an toàn giao thông, quản lý lễ hội trên địa bàn huyện Mỹ Đức trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Đoàn khảo sát đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao thành phố và UBND huyện Mỹ Đức tăng cường công tác tuyên truyền về di tích lịch sử, ý nghĩa lễ hội và phổ biến các quy định của pháp luật đến người dân; chú trọng phục dựng các hoạt động văn hóa truyền thống và các trò chơi dân gian trong lễ hội và hướng dẫn nhân dân, du khách thực hiện nếp sống văn minh nơi thờ tự và lễ hội. Ngoài ra, đoàn khảo sát cũng đề nghị chính quyền các địa phương tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh những tồn tại diễn ra trong lễ hội như chèo kéo khách, đổi tiền lẻ, đốt nhiều vàng mã, ăn xin, khấn thuê, hàng quán lấn chiếm lối đi vào di tích, nâng giá trông giữ phương tiện… nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho du khách.