Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lễ hội Đường sách Tết 2020 gồm 60.000 đầu sách

(Dân sinh) - Lễ hội Đường sách Tết Canh Tý 2020 với chủ đề "Điều kỳ diệu từ sách" được tổ chức trên 3 tuyến đường Mạc Thị Bưởi - Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế đã chính thức khai mạc từ ngày 22 đến 28/1 (28 tháng Chạp đến hết mùng 4 Tết).

Mô hình nhà gian DK1 khẳng định chủ quyền vùng biển Tổ quốc tại Lễ hội Đường sách Tết 2020 - Ảnh 1.

Lãnh đạo Thành phố cắt băng khai mạc Lễ hội Đường sách Tết 2020.

Phát biểu tại buổi Lễ khai mạc Lễ hội Đường sách Tết Canh Tý 2020, ông Dương Anh Đức, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: "Khi lựa chọn chủ đề "Điều kỳ diệu từ sách", Ban tổ chức Lễ hội Đường sách Tết mong muốn năm 2020 là điểm khởi hành cho một thập kỷ của sự đột phá, phát triển và tiến xa của Thành phố Hồ Chí Minh. Hành trình du xuân cùng sách là hành trình khám phá những điều kỳ diệu từ sách, đồng thời mong muốn khuyến khích, nhấn mạnh tầm quan trọng của văn hóa đọc".

Mô hình nhà gian DK1 khẳng định chủ quyền vùng biển Tổ quốc tại Lễ hội Đường sách Tết 2020 - Ảnh 2.

Những lời dạy của Bác Hồ được viết bằng chữ thư pháp.

"Xây dựng thói quen, phát triển, nâng cao văn hóa đọc là một trong những chủ trương quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước trong nhiều năm qua. Đồng thời, năm 2020, phát triển văn hóa đọc là một trong bảy nhóm giải pháp mà Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện trong chủ đề "Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa xã hội và xây dựng nếp sống văn minh đô thị", ông Dương Anh Đức cho biết thêm.

Mô hình nhà gian DK1 khẳng định chủ quyền vùng biển Tổ quốc tại Lễ hội Đường sách Tết 2020 - Ảnh 3.

Nhà giàn DK1 thể hiện tinh thần bảo vệ chủ quyền biển đảo đất nước, vùng biển, vùng trời của Tổ quốc.

Năm nay là năm thứ 10 Lễ hội Đường sách. Lễ hội luôn nhận được s quan tâm, ủng hộ của các cấp chính quyền cũng như mọi tầng lớp nhân dân thành phố, là điểm du xuân quen thuộc của người dân, du khách.

Mô hình nhà gian DK1 khẳng định chủ quyền vùng biển Tổ quốc tại Lễ hội Đường sách Tết 2020 - Ảnh 4.

"Điều kỳ diệu từ sách" nhằm khuyến khích, tầm quan trọng của văn hóa đọc.

Bên cạnh đó, trong không gian trưng bày, triển lãm tư liệu sách, xuất bản phẩm, Ban tổ chức đã cố gắng truyền tải những nội dung quan trọng để chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020. Hơn 60.000 đầu sách được mang đến cho quý độc giả trong Lễ hội Đường sách Tết.

Mô hình nhà gian DK1 khẳng định chủ quyền vùng biển Tổ quốc tại Lễ hội Đường sách Tết 2020 - Ảnh 5.

Ông Đồ tặng chữ tại Đường sách Tết Canh Tý 2020.

Cụ thể, Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, trưng bày, triển lãm tư liệu, hình ảnh với chuyên đề "Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh trong cách mạng giải phóng dân tộc (1930 – 1975)" nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Triển lãm mô hình Nhà giàn DK1, giới thiệu cột mốc hình thành và phát triển của nhà giàn DK1 trong hơn 30 năm (từ 5/7/1989), qua đó, thể hiện tinh thần bảo vệ chủ quyền biển đảo đất nước, vùng biển, vùng trời của Tổ quốc; Triển lãm báo xuân 2020, trưng bày các ấn phẩm báo chí của các đơn vị đã đoạt giải cao tại cuộc thi "Bìa báo Xuân 2020".

Lễ hội Đường sách Tết Canh Tý 2020 mở cửa phục vụ người dân và du khách đến hết ngày mùng 4 tết.