Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Lịch thi đấu F1 2020: Mới chốt xong 8 chặng đầu tiên

Ban tổ chức giải đua xe F1 mới chỉ chốt được lịch thi đấu của 8 chặng đầu tiên trong mùa giải 2020 sau nhiều lần phải hoãn, huỷ do dịch Covid-19.

Lịch thi đấu F1 2020: Mới chốt xong 8 chặng đầu tiên - Ảnh 1.

Lịch thi đấu 8 chặng đầu tiên của Giải Vô địch F1 thế giới 2020 đã được Liên đoàn Ô tô quốc tế (FIA) thông qua.

Ban tổ chức đã làm việc với tất cả các đối tác, cơ quan chức năng, FIA và 10 đội đua để thống nhất lịch thi đấu mới này, với tiêu chí an toàn được ưu tiên. Do dịch Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn, nên các chặng đua đầu tiên sẽ không có khán giả đến xem trực tiếp. Tuỳ tình hình dịch bệnh, nếu đủ điều kiện an toàn, ban tổ chức mới mở cửa cho khán giả tới cổ vũ trực tiếp.

Ban tổ chức đang nỗ lực để có thể chốt lịch thi đấu các chặng còn lại vào cuối tháng 6 này. Theo dự kiến ban đầu, mùa giải F1 năm nay sẽ có 22 chặng đua, nhưng do dịch Covid-19, sẽ chỉ còn 15-18 chặng đua và mùa giải sẽ kết thúc vào tháng 12.

Đặc biệt, trước mắt sẽ có ít nhất 2 địa điểm được chọn để tổ chức liên tiếp 2 chặng đua thay vì mỗi địa điểm chỉ tổ chức một chặng; đó là Áo (chặng 1-2) và Anh (chặng 4-5). Đây là điều chưa từng có trong lịch sử F1.

Ngoài ra, với chặng đua ở Áo, ban tổ chức đưa ra ý tưởng thay thế vòng loại bằng một cuộc đua kéo dài 30 phút vào thứ Bảy, với các tay đua sẽ xuất phát ở vị trí đảo ngược so với kết quả của vòng đua trước đó. Vòng đua không tính điểm này sẽ quyết định vị trí xuất phát của mỗi tay đua trong ngày Chủ Nhật.

Cách thức này đã được áp dụng từ năm 2019, trước khi đại dịch Covid-19 khiến việc tổ chức giải đua F1 bị đình trệ. 

Dưới đây là lịch thi đấu 8 chặng đầu tiên của mùa giải F1 2020:


Dưới đây là các chặng đua theo lịch thi đấu cũ, hiện đã bị hoãn, huỷ hoặc chưa được chốt lịch mới:

Lịch thi đấu F1 2020: Mới chốt xong 8 chặng đầu tiên - Ảnh 4.